Triều Tiên bất ngờ nằm ngoài "sổ đen" của Mỹ

(PLO) - Mỹ đã không đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Sau cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào hãng Sony Pictures hồi cuối năm ngoái, đã có rất nhiều lời kêu gọi trên chính trường Mỹ đòi đưa Bình Nhưỡng vào “sổ đen”.
Bộ Ngoại giao Mỹ trong Báo cáo Quốc gia về Khủng bố năm 2014 cho biết: “Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Triều Tiên không bị ghi nhận là đã tài trợ cho bất kỳ hành động khủng bố nào kể từ sau vụ đánh bom một chuyến bay của hãng Korean Airlines vào năm 1987.”

Triều Tiên từng có tên trong danh sách tài trợ khủng bố của Mỹ sau vụ đánh bom một chuyến bay của hãng hàng không Korean Air khiến 115 người thiệt mạng vào năm 1987. Nhưng chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush năm 2008 đã loại Bình Nhưỡng ra khỏi danh sách để đổi lấy những thỏa thuận trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tập trận. (Ảnh: Reuters)

Những lời kêu gọi đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách tài trợ khủng bố được đưa ra sau khi FBI xác định Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công vào mạng Sony Pictures tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên. Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ những tác động trên.

Báo cáo mới nhất thông báo việc Triều Tiên bị loại khỏi danh sách là “phù hợp với những tiêu chí ghi trong luật pháp Mỹ, bao gồm một chứng nhận rằng Triều Tiên đã không hỗ trợ hoạt động khủng bố toàn cầu trong giai đoạn 6 tháng trước và việc nước này đảm bảo sẽ không trợ giúp hoạt động khủng bố quốc tế trong tương lai.”
Theo báo cáo, Mỹ hồi tháng 5 đã tái xác nhận Triều Tiên là một quốc gia “không hoàn toàn hợp tác” với Mỹ trong các nỗ lực chống khủng bố. Triều Tiên cũng không phải là một thành viên của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.