Nhật Bản:

Triệu hồi quan chức ngoại giao về nước vì 'mặc đồ phụ nữ'

(PLO) - Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã ra quyết định triệu hồi về nước ông Mitsuhiro Wada, một quan chức ngoại giao cấp cao của Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc. Theo thông tin đăng ngày 18-3 của tờ Sankei Shimbum (Nhật Bản), ông Wada bị gọi về nước vì đã “mặc trang phục của phụ nữ”.
 Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, ông Wada chỉ cách vị trí Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc 2 cấp bậc ngoại giao. Một nguồn tin từ phía chính quyền Nhật Bản lại khẳng định, đây chỉ là một đợt thay đổi nhân sự ngoại giao mang tính chu kỳ. 

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi vì thực chất ông Wada mới chỉ nhậm chức hồi tháng 7-2014, trong khi một quan chức ngoại giao thông thường phải làm việc 2-3 năm mới thuyên chuyển.

Hãng tin Want China Times (Đài Loan) cho biết, mới 8 tháng làm việc tại Trung Quốc, ông Wada đã được thuyên chuyển làm Trưởng Ủy ban Tổ chức Hội nghị lần thứ 7 Lãnh đạo các đảo Thái Bình Dương, tổ chức vào tháng 5-2015 tại tỉnh Fukushima, và chủ trì bởi Cục phụ trách Các vấn vấn đề Châu Á và Châu Đại dương. Ông cũng sẽ nhận chức Trợ lý Tổng giám đốc Cục Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

 Ngoại trường Nhật Bản ông Fumio Kishida (trái) gặp gỡ Ngoại trưởng Hàn Quốc ông Yun Byung-Se (phải) tại Seoul ngày 21-3

Trước đó, vào ngày 18-3, tạp chí Shukan Bunshun của Nhật Bản đã bất ngờ đăng một bài viết khẳng định, theo một nguồn tin từ Bắc Kinh, có “một số cá nhân trong Đại sứ quán Nhật Bản không phù hợp với vai trò quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao Trung – Nhật”.  

Nguồn tin này đồng thời cũng cung cấp một bức hình chụp ông Wada mặc trang phục phụ nữ và nhảy múa trong một buổi tiệc nội bộ Đại sứ quán hồi tháng 2-2015.

Trả lời phỏng vấn của tờ Thời báo Hoàn cầu, phòng báo chí của Đại sứ quán Nhật tại Trung Quốc khẳng định ông Wada đã quay về Nhật Bản vào ngày 14-3, ba ngày trước khi có thông báo triệu hồi chính thức. 

Đại sứ quán cũng từ chối bình luận về các lời đồn đoán liên quan đến ông Wada, khẳng định rằng các nguyên nhân thuyên chuyển cán bộ ngoại giao thường không thể công khai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.