Nhật Bản sắp ký hiệp ước quốc phòng với Indonesia

(PLO) – Ngày 19-3, các quan chức Nhật Bản và Indoneisa đã khẳng định sẽ ký hiệp ước quốc phòng vào tuần tới nhằm tạo những mối quan hệ an ninh chặt chẽ hơn giữa Nhật Bản với quốc gia Đông Nam Á, tạo lập thế cân bằng với Trung Quốc tại khu vực.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ đến thăm Tokyo vào tuần tới để ký hiệp ước với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong sự hợp tác về huấn luyện quân đội và công nghệ. Hiện tại, cả hai quốc gia chỉ có một hiệp ước trao đổi những thiếu sinh quân.
Mặc dù chỉ là một hiệp ước không mang tính ràng buộc, thỏa thuận này được xem như bước tiến đầu tiên trong việc thúc đẩy những mối quan hệ quốc phòng tương lai giữa hai nước. 

Chuyến viếng thăm Nhật Bản của Widodo cũng sẽ là chuyến thăm một quốc gia ngoài Đông Nam Á đầu tiên của ông. Một quan chức chính phủ Indonesia nói rằng hiệp ước quốc phòng là “rất cần thiết” cho cả hai quốc gia.

Nhật Bản đang mong mở rộng mối quan hệ an ninh quốc phòng với Indonesia (Ảnh minh họa) (Ảnh: Reuters) 

Một quan chức ngoại giao Nhật cũng khẳng định với AFP, mối quan hệ thân thiết hơn với Indonesia cũng sẽ đem đến một điều kiện tốt hơn cho bản thân Nhật Bản trong cuộc chạy đua với nhà sản xuất vũ khí quốc phòng của Hàn Quốc – nước đang từng bước thiết lập vị thế trong thị trường khu vực.

Được biết, ông Widodo sẽ đến thăm Trung Quốc ngay sau chuyến thăm ở Nhật. Indonesia và Trung Quốc cũng đã có một hiệp ước quốc phòng mang tính ràng buộc.
Nhật Bản dẫu không là bên tham gia trực tiếp vào các vấn đề tại Biển Đông, nhưng vẫn lo ngại về nguy cơ bị cô lập một khi Trung Quốc thống trị trục đường biển quan trọng tại Biển Đông mà tàu thương gia Nhật thường đi qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.