Trên một triệu trẻ em không đi học

(PL) - Khoảng 1,1 triệu trẻ em Việt Nam độ tuổi 5-14 chưa từng được đến trường học hoặc đã bỏ học.

Trong số này, tỉ lệ trẻ em năm tuổi ngoài nhà trường chiếm 12,19% tổng số trẻ cùng độ tuổi; tỉ lệ trẻ ngoài nhà trường ở độ tuổi 6-10 tuổi là 3,97%; từ 11 đến 14 tuổi là 11,17%. Số liệu trên vừa được công bố tại hội thảo “Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam” do Bộ GD&ĐT và UNICEF phối hợp tổ chức sáng 11-9 tại Hà Nội.

Cũng theo báo cáo này, tỉ lệ trẻ em chưa bao giờ đi học khá cao. Cả nước có 2,57% trẻ em từ năm đến 17 tuổi chưa bao giờ đi học. Trẻ em chưa từng đi học, bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học gồm những trẻ em nghèo, sống ở các khu vực xa xôi hẻo lánh, trẻ em dân tộc thiểu số, khuyết tật, phải lao động, trẻ em di cư. Đáng chú ý, tỉ lệ trẻ em đã đi học nhưng sau đó thôi học tăng mạnh theo độ tuổi. Ở 14 tuổi, độ tuổi cuối bậc THCS có gần 16% học sinh thôi học. Ở tuổi 17, độ tuổi cuối bậc THPT, tỉ lệ học sinh thôi học tăng lên 39%. Báo cáo phân tích một số rào cản chính là do gia đình nghèo, chi phí đắt đỏ cho các khoản liên quan đến học tập của trẻ...

Q.A

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.