Trên 700 thí sinh bị kỷ luật trong kỳ thi THPT quốc gia 2015

(PL)- “Việc kiểm soát, không có vi phạm trong kỳ thi là mong muốn của chúng tôi nhưng chưa thực hiện được và điều này sẽ tiếp tục làm trong những năm tới”.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015, cho biết tại buổi họp báo thông báo kết thúc công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015.

Theo ông Hiển, với cách thức ra đề theo hướng mở đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; hạn chế việc ghi nhớ máy móc của các em. Ông Hiển cho rằng kỳ thi này là lần thay đổi lớn, thay đổi căn bản vào những vấn đề cốt lõi, vì vậy sẽ có hạn chế, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục điều chỉnh cho tốt hơn.

Trả lời câu hỏi có tình trạng thí sinh nhận bài giải từ ngoài ở buổi thi môn sử, đối tượng giải đề khai với công an đã thực hiện trót lọt buổi thi ngày 2-7, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết hiện chưa nhận được văn bản chính thức từ cơ quan điều tra. “Chúng tôi đang bám sát thông tin, sau khi có kết luận sẽ xử lý”.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, tính đến chiều 4-7 cả nước có 766 thí sinh bị kỷ luật, trong đó khiển trách 49 thí sinh, cảnh cáo 27 thí sinh và 690 thí sinh bị đình chỉ thi.

H.HÀ - H.VI - P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.