Trẻ tự kỷ không phải vì ‘mẹ tủ lạnh’

(PL)- “Trẻ tự kỷ ở xung quanh chúng ta mà không ai biết, không nhận ra”. TS-BS Vũ Song Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số, nói như trên tại buổi giới thiệu bộ sách Đi cùng ánh sáng ngày 7-7.

“Người ta cho rằng trẻ tự kỷ là bệnh, do cha mẹ không chăm sóc con, hay khái niệm “người mẹ tủ lạnh”… điều đó không phù hợp và không có bằng chứng khoa học. Hiểu nhầm đó cần phải được thay đổi” - ThS Nguyễn Thị Nha Trang, chuyên gia can thiệp sớm, Giám đốc chuyên môn Công ty CP Giáo dục VietClever, nói.

Bà Mai Anh, đại diện đến từ Mạng lưới Người tự kỷ ở Việt Nam, đưa đến buổi tọa đàm câu chuyện về những gia đình có con tự kỷ đã tự điều trị bằng thuốc, dẫn đến những hậu quả nặng nề về sức khỏe đối với trẻ.

Bộ sách Đi cùng ánh sáng là một bộ sách về nuôi dạy trẻ tự kỷ của Nhật Bản gồm 15 tập. Sách do Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản, phát hành với sự hỗ trợ về chuyên môn của Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam, sự hỗ trợ về dịch thuật của Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.