Trẻ học mà chơi tại trại hè bán trú

Ưu điểm của mô hình trại hè bán trú là các bậc phụ huynh vẫn có thể cho con sinh hoạt dài ngày mà không phải đi xa và qua đêm. Ngoài ra, trẻ cũng được rèn kỹ năng sống, vui chơi cùng bạn mới.
Các mô hình trại hè bán trú ở nước ngoài thường trú trọng rèn luyện cho các bé về giá trị cốt lõi của con người như tôn trọng, quản lý thời gian và trải nghiệm cuộc sống độc lập với sự hỗ trợ của người phụ trách. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ huynh, một số trường học ở Hà Nội đã tổ chức trại hè cho học sinh của trường nhằm giúp các bậc phụ huynh quản lý con em và các bé có môi trường sinh hoạt lành mạnh.
Trẻ học mà chơi tại trại hè bán trú ảnh 1
Mô hình trại trẻ bán trú thu hút sự quan tâm của phụ huynh và các em nhỏ.

Ngoài ra, năm ngoái, một số mô hình trại hè chuyên nghiệp cũng đã vận hành và bước đầu thu được sự chú ý của các bé bởi sự mới mẻ như mô hình "Công viên việc làm thu nhỏ“ hay "Thành phố những người lớn tí hon" tại Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam, số 2 Hoa Lư - Hà Nội. Đây là mô hình trại hè thiếu nhi trong nhà, hoạt động liên tục suốt 2 tháng hè, được thiết kế độc giống như một thành phố thu nhỏ. Các bé chính là những người lớn tí hon trong thành phố đó. Trong khoảng thời gian 2 tháng, trẻ được tham gia các khóa học theo chủ đề nghệ thuật, khoa học-công nghệ, thực tế, sáng tạo cùng các chuyên gia tâm lý giáo dục.

Trẻ học mà chơi tại trại hè bán trú ảnh 2
Một mô hình của trại hè bán trú.

Mô hình trại hè bán trú hoạt động khá linh hoạt và an toàn. Các bé được sinh hoạt, học tập, vui chơi và nghỉ ngơi trong một môi trường rộng rãi, ăn uống đảm bảo dinh dưỡng. Đặc biệt hơn, các bé được học thêm những kỹ năng sống.

Một mô hình của trại hè bán trú.

Trẻ học mà chơi tại trại hè bán trú ảnh 3

Trẻ học mà chơi tại trại hè bán trú ảnh 4

Trẻ học mà chơi tại trại hè bán trú ảnh 5

Trẻ học mà chơi tại trại hè bán trú ảnh 6

Theo Cao Quang ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.