Trẻ em có cần thu nhận mống mắt khi làm căn cước?

(PLO)- Theo Luật Căn cước, trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cần phải thu nhận thông tin sinh trắc học là mống mắt. Vậy điều này có áp dụng với trẻ em?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào tháng 7 này khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực tôi muốn làm thẻ căn cước cho hai đứa con của mình, một đứa 5 tuổi, một đứa 13 tuổi.

Xin hỏi khi làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho con tôi có phải thu nhận mống mắt không?

Bạn đọc NTC (TP.HCM)

431556226_779464136899064_4857346077629228312_n.jpg
Ảnh minh hoạ. Ảnh: Internet

Luật sư Trịnh Công Minh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết căn cứ tại Điều 23 Luật Căn cước thì hiện nay người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước.

Cũng tại Điều 23 về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước đã quy định rõ về việc thu nhận thông tin sinh trắc sinh học đối với người dưới 14 tuổi.

Cụ thể, đối với người dưới sáu tuổi, cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

Đối với người từ đủ sáu tuổi đến dưới 14 tuổi phải cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định (bao gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước).

Như vậy, theo quy định, chỉ có trường hợp trẻ em dưới sáu tuổi mới không lấy thông tin sinh trắc học mống mắt, người từ đủ sáu tuổi trở lên đều phải thực hiện lấy mống mắt theo quy định.

Căn cước điện tử và những điều cần biết

Căn cước điện tử và những điều cần biết

(PLO)- Từ ngày 1-7, mỗi công dân sẽ được cấp một căn cước điện tử để thuận tiện trong các giao dịch hành chính. Luật Căn cước sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7, khi đó thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước và căn cước điện tử sẽ được sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...