Trâu, bò…siêu rẻ từ nước ngoài dồn dập tràn vào Việt Nam

(PLO)-Giá thịt trâu, bò được nhập khẩu về Việt Nam đang rẻ hơn gần 1/3 giá thịt trâu, bò bán tại thị trường trong nước.

VnEconomy dẫn nguồn tin từ Bộ Công Thương được tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy: Tháng 3-2018, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đạt 24.570 tấn, kim ngạch đạt 38,9 triệu USD, tăng 94,1% về lượng và tăng 67,3% về kim ngạch so với tháng 2-2018.

Như vậy, tính bình quân giá 1 kg thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu chỉ ở mức 36.000 đồng.

Về cơ cấu các loại thịt, trong tháng 3-2018, lượng thịt heo đã qua giết mổ nhập khẩu đạt 865 tấn, trị giá 1,48 triệu USD (39.000 đồng/kg), tăng 2.225% về lượng và tăng 468,8% về trị giá so với tháng trước.

Nhập khẩu thịt trâu, bò đã qua giết mổ đạt 3.480 tấn, trị giá 16,03 triệu USD (bình quân 105.000 đồng/kg), tăng 8% về lượng và tăng 38,4% về trị giá so với tháng 2-2018.

Nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ đạt 15.100 tấn, trị giá 15,3 triệu USD (bình quân 23.000 đồng/kg), tăng 175,8% về lượng và tăng 75,1% về trị giá so với tháng trước.

Trong khi đó, giá bán lẻ thịt heo đã qua giết mổ tại các chợ trung bình ở mức 80.000 - 100.000 đồng/kg; thịt bò từ 250.000 - 300.000 đồng/kg; thịt gà công nghiệp từ 60.000 - 70.000 đồng/kg; thịt vịt 40.000 - 50.000 đồng/kg

Như vậy, giá thịt heo, thịt bò, thịt gà nhập khẩu đã qua giết mổ chỉ rẻ bằng 1/3 đến 1/2 so với giá thịt trong nước.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước tính trong cả năm 2017, Việt Nam đã nhập khẩu 6.554 tấn thịt heo các loại, hơn 81.400 tấn thịt gia cầm và 262.321 con trâu bò sống, khối lượng nhập khẩu các loại thịt khác đạt trên 41.4600 tấn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.