(PL)- Ngày 25-12, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết ước tính có hơn 140.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2018, tăng 7% so với năm 2017.
(PL)- Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, ước tính đến hết năm 2018, cả nước đón khoảng 15,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 2,7 triệu lượt khách so với năm ngoái và 80 triệu lượt khách nội địa, tăng hơn 6,8 triệu lượt khách so với cùng kỳ.
(PL)- Người bán dâm không bị quản lý ở cơ sở chữa bệnh và cho xét nghiệm HIV, hoa liễu như trước nên rất khó kiểm soát các bệnh lây qua đường tình dục ở đối tượng này.
(PL)- Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo cho hay năng suất lao động của Việt Nam (VN) thời gian qua mặc dù có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN, tuy nhiên năng suất lao động của VN hiện nay vẫn rất thấp so với nhiều nước trong khu vực.
(PL)- Số liệu này được ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), công bố ngày 27-12 trong buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội năm 2017.
(PLO)- Lên ngồi ghế nóng chủ tịch LĐBĐ Malaysia, hoàng tử Ismail đối mặt với vấn đề tài chính. Trong két sắt của liên đoàn không có một đồng nào, trong khi đó từ nay đến cuối mùa cần trên 1 triệu USD để vận hành M-League và nuôi các đội tuyển quốc gia.
(PLO) – Tờ Channel News Asia hôm 4-9 dẫn lời chuyên gia về tái bảo hiểm cho biết vụ nổ kinh hoàng tại khu cảng Thiên Tân, Trung Quốc vào tháng trước có thể gây ra thiệt hại về bảo hiểm lên tới 3,3 tỉ USD (trên 74 nghìn tỉ đồng), gần gấp đôi so với dự tính của các chuyên gia.
Sputnik đưa tin, ngày 10/8, đại diện chính thức của Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí thế giới (TSAMTO) cho biết Không quân Việt Nam đã nhận 2 máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30MK2 trong khuôn khổ hợp đồng với Nga.
Tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới SSBN (X) sẽ được trang bị 16 tên lửa đạn đạo Trident-2 D5 mang đầu đạn hạt nhân. Tổng chi phí cho dự án này ước tính 100-110 tỷ USD.
(PL)- Báo Wall Street Journal (Mỹ) ngày 25-9 (giờ địa phương) nhận định Indonesia cần tiến hành chiến lược truyền thông xã hội để đối phó với phiến quân Nhà nước Hồi giáo bởi công tác sử dụng phương tiện xã hội để ngăn chặn khủng bố của Indonesia quá yếu.