Tránh lãng phí dùng sách giáo khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo gì?

(PLO)- Tránh lãng phí dùng sách giáo khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị các trường không gộp sách bài tập, sách tham khảo vào sách giáo khoa để giới thiệu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-8, Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM tổ chức chương trình đối thoại cùng chính quyền TP quý 3 năm 2024 với chủ đề: “TP sẵn sàng cho năm học mới 2024-2025”.

Tại chương trình, một vấn đề được đề cập chính là việc lãng phí khi dùng sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

sách giáo khoa
Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP.HCM (ở giữa) cùng ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM (thứ 2 từ trái qua) và các khách mời tại chương trình đối thoại. Ảnh: HL

“Trong quá trình chúng tôi đi khảo sát cùng ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP.HCM, tại vùng ven phụ huynh tâm tư về sự lãng phí của sách giáo khoa. Ví dụ bộ sách Chân trời sáng tạo có những cuốn họ mua về nhưng không sử dụng như sách giáo dục thể chất, vở bài tập đạo đức, vở bài tập công nghệ. Trong khi đó, lương công nhân eo hẹp, họ vẫn phải tốn mấy trăm nghìn để mua bộ sách giáo khoa cho con. Vậy làm sao tránh tình trạng trên, để các em học sách nào, mua sách đó. Điều này cũng khiến cho phụ huynh cảm thấy việc mua sách tương xứng với đồng tiền bỏ ra”? - người dẫn chương trình nêu câu hỏi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết vấn đề về sách giáo khoa, TP.HCM đã có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo.

“Các trường không được quy định học sinh phải mua sách nào. Các em đăng ký sách giáo khoa theo các môn học theo chương trình được trường lựa chọn. Sách bài tập và sách tham khảo không được đưa vào trong gói sách giáo khoa chung” - Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh.

tempImageplkbJT.jpg
Phụ huynh mua sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh minh hoạ: MINH THƯ

Ông Hiếu chia sẻ thêm hiện nay nhiều nhà xuất bản thường đóng nguyên một bộ sách gồm sách giáo khoa, sách bài tập và sách tham khảo.

“Tôi đề nghị các trường không thực hiện theo phương thức trên. Các trường để cho học sinh đăng ký mua sách giáo khoa dùng để học trong trường. Điều này đảm bảo việc sử dụng sách giáo khoa hiệu quả, tránh lãng phí. Đối với sách bài tập, giáo viên có thể ra ngay trên lớp để củng cố kiến thức. Trong khi đó, sách tham khảo tuỳ theo yêu cầu của mỗi gia đình” - ông Hiếu nói thêm.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho biết, năm học 2024-2025, học sinh lớp 12 sẽ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới.

Định hướng của Bộ GD&ĐT về chương trình giáo dục phổ thông 2018 là phát triển năng lực điều này đồng nghĩa câu hỏi, ma trận đề đánh giá sẽ hướng đến năng lực. Như vậy học sinh TP.HCM sẽ có lợi thế vì trong quá trình học các em đã được dạy và học theo định hướng đó.

"Lần đầu thi chương trình mới, các em sẽ không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng.Về vấn đề này, Sở GD&ĐT đã nắm bắt tình hình và sẽ cùng với các trường có những kỳ tập dượt. Học kỳ 1, Sở GD&ĐT sẽ chỉ đạo các trường ra đề định hướng kiểm tra chung để các em làm quen. Các trường sẽ củng cố hỗ trợ cho các em để đảm bảo đạt kết quả cao trong kỳ thi" - ông Hiếu nói.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho biết kỳ thi này ngoài tốt nghiệp THPT còn dùng để xét tuyển Đại học. Vì vậy các em cố gắng lựa chọn các môn học phù hợp với nguyện vọng ngành học của mình ở bậc cao hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.