Tránh lạm thu đầu năm, 1 quận tại TP.HCM ra văn bản chỉ đạo

(PLO)- UBND quận 10 chỉ đạo các trường không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học và chịu trách nhiệm trước UBND quận nếu để xảy ra sai phạm.

UBND quận 10 vừa có văn bản về nghiêm túc thực hiện các khoản thu năm học 2024-2025 của các trường công lập trực thuộc Quận 10.

lạm thu đầu năm
Học sinh Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, quận 10 trong giờ ăn bán trú. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện của Sở GD&ĐT, UBND quận 10 yêu cầu các trường học thực hiện các nội dung sau:

Hiệu trưởng các trường tuyệt đối không tổ chức thu bất kỳ khoản thu nào (kể cả tạm ứng) không đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.

Văn bản nhấn mạnh hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm trước UBND quận 10 nếu để xảy ra các trường hợp sai phạm do lạm thu đầu năm học.

UBND quận 10 giao phòng GD&ĐT tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của UBND quận đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Được biết, giữa tháng 7, HĐND đã thông qua Nghị quyết quy định các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP từ năm học 2024-2025. Trong đó quy định rõ 9 khoản thu dịch vụ trường công lập thực hiện thu từ năm học 2024-2025.

Các khoản thu bao gồm : Dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý vệ sinh bán trú; Dịch vụ phục vụ ăn sáng; Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn); Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm các ngày lễ, tết, không bao gồm tiền ăn); Dịch vụ nhân viên nuôi dưỡng; Dịch vụ khám sức khỏe học sinh ban đầu; Dịch vụ sử dụng máy lạnh; Dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Dịch vụ đưa rước trẻ, học sinh bằng xe ô tô.

Còn đối với các khoản thu khác không được quy định trong Nghị quyết, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết dựa trên tình hình thực tế, các trường học sẽ thoả thuận với phụ huynh những không quá 15% so với mức thu năm học 2024-2025.

Hiện Sở GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý của các quận, huyện, sau đó phối hợp với Sở Tài chính để có thể có thể ra văn bản hướng dẫn thu chi đầu năm. Đây là cơ sở để các đơn vị triển khai thực hiện.

Sở GD&ĐT sẽ tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát để đảm bảo rằng việc thu chi thực hiện đúng quy định, thống nhất theo đúng tinh thần chung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.