Tránh gây dư luận không tốt về xăng E5 RON 92

(PLO)- Bộ Công Thương đề nghị Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM thực hiện đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tránh gây dư luận không tốt về mục tiêu cũng như chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92 nói riêng.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM về chính sách phát triển xăng sinh học.

Theo đó, Bộ Công Thương nhận được văn bản của Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) kiến nghị một số nội dung có liên quan đến thuế bảo vệ môi trường và chính sách phát triển xăng sinh học trong thời gian tới.

Liên quan đến kinh doanh xăng E5 RON 92, Bộ Công Thương cho rằng nhằm phát triển nhiên liệu sinh học để thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch truyền thống, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 177/2007 phê duyệt đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 và Quyết định số 53/2012 về lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu truyền thống.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng, Saigon Petro và Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam - PV Oil là những doanh nghiệp đi tiên phong triển khai kinh doanh nhiên liệu sinh học (xăng E5 RON 92) bắt đầu từ những năm 2010-2011.

Tại Thông báo số 255/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp liên quan đến việc thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, xăng RON 92 được tồn tại đến hết 31-12-2017.

Kể từ ngày 1-1-2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng RON 95. Theo số liệu báo cáo của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, mặc dù triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 thay thế xăng RON 92, từ đầu năm 2018, lượng xăng E5 RON 92 tiêu thụ nội địa trên địa bàn cả nước trong vòng hai tháng đầu năm 2018 đạt hơn 593.000 m3, chiếm khoảng 41,5% tổng lượng xăng các loại, tăng khoảng 32,51%-33,51% so với năm 2017.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp đầu mối có cơ cấu tiêu thụ xăng E5 RON 92 khá cao so với tổng lượng xăng tiêu thụ như Công ty Cổ phần Thiên Minh Đức đạt được 70,93%, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội đạt 62,37%, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam 51,37%, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đạt 47,06%...

"Thời gian mới triển khai đại trà trên toàn quốc hai tháng đầu năm 2018, mức tăng trưởng trên là tín hiệu khả quan về sức tiêu thụ xăng E5 RON 92..." - đại diện Bộ Công Thương khẳng định.

Liên quan đến chính sách đối với xăng E5 RON 92, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính để tham mưu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, cơ chế nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xăng E5 RON 92 nhiều hơn nữa.

Đối với Quỹ bình ổn xăng dầu, liên bộ Công Thương và Tài chính đã và đang điều chỉnh, sử dụng quỹ theo đúng quy định và chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ với mục đích góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh…

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành ủy TP.HCM, đồng thời là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tránh gây dư luận không tốt về mục tiêu cũng như chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON9 2 nói riêng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.