Tránh dịch Corona, Công an TP.HCM khuyên nên làm CCCD tại nhà

(PLO)- Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM khuyến khích người dân làm căn cước công dân tại nhà, để hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus Corona.

Ngày 7-2, trao đổi với phóng viên PLO, một lãnh đạo Phòng PC06, Công an TP.HCM đề nghị người dân thật cần thiết cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân mới liên hệ làm thủ tục. Đồng thời, khi làm thủ tục thì người dân phải thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế khi đến nơi đông người nhằm làm giảm áp lực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch Corona cho người dân và lực lượng thực thi công vụ.

Công an khuyến khích người dân nên làm tờ khai CCCD tại nhà rồi mới lên cơ quan công an để làm các bước tiếp theo. Ảnh: PC06

Vị lãnh đạo cũng đề nghị đối với các trường hợp có nhu cầu làm căn cước công dân tại Phòng PC06 thì người dân nên làm thủ tục qua mạng trước để tránh thời gian tập trung nơi đông người quá lâu, tránh nguy cơ lây nhiễm virus Corona
Cụ thể là người dân đăng ký và gửi tờ khai qua trang thông tin điện tử của Phòng PC06 tại địa chỉ: http://qlhc.catphcm.bocongan.gov.vn/. Sau đó, đến ngày hẹn thì mới lên Phòng PC06 để làm các thủ tục còn lại.
Còn đối với trường hợp làm căn cước công dân tại công an các quận/huyện thì nên tải mẫu tờ khai trên Cổng thông tin điện tử Công an TP: http://catphcm.bocongan.gov.vn/; hoặc qua trang thông tin điện tử của Phòng PC06 để khai trước nội dung. Sau đó mới mang tờ khai sẵn lên cơ quan công an để nộp và làm các bước tiếp theo.

Người dân và cán bộ tại Phòng PC06 Công an TP.HCM đều đeo khẩu trang để hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus nCoV. Ảnh: PC06

Phòng PC06 cũng cho biết sau dịp tết Nguyên đán 2020, công dân liên hệ làm thủ tục cấp căn cước công dân tăng đột biến. Chỉ tính từ ngày 30-1 đến 3-2, Công an TP.HCM đã tiếp nhận hơn 9.200 hồ sơ, ước tính gần 2.300 hồ sơ/ngày. So với số liệu hồ sơ tiếp nhận trong cận tết Nguyên đán, tăng gần 800 hồ sơ/ngày.
Trong đó, rất nhiều trường hợp chứng minh nhân dân còn thời hạn nhưng công dân vẫn làm thủ tục đổi sang thẻ căn cước công dân, gây áp lực lên công tác tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến thời gian, công sức của công dân.
Đặc biệt, trong thời điểm hiện tại, dịch Corona diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với những nơi đông người để tránh lây nhiễm dịch bệnh.
Ngoài ra, Phòng PC06 cũng cho biết đơn vị này đã tặng 1.000 khẩu trang miễn phí cho người dân đến làm thủ tục, để tránh nguy cơ lây nhiễm virus Corona.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.