Tranh chấp đất ba mẹ để lại, anh chồng ra tay khiến em dâu tử vong

(PLO)- Từ tranh chấp đất thừa kế, giữa bị cáo và người em dâu xảy ra to tiếng, cãi chửi nhau và xô xát dẫn đến án mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Quân (68 tuổi, ở Hà Nội) án tù chung thân về tội giết người.

Ông Quân từng bị TAND huyện Gia Lâm xử phạt 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ông Quân là anh chồng của bà Ngô Thị M (60 tuổi). Nhà của ông Quân và nhà của bà M được xây dựng trên cùng một mảnh đất do bố mẹ ông Quân để lại ở tổ 18, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

bi-cao-trong-vu-tranh-chap-dat-thua-ke.png
Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: H.M

Bố mẹ ông Quân để lại đất cho các con nhưng không có di chúc. Khi chồng bà M còn sống, giữa gia đình bà M và ông Quân đã từng xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp đất.

Năm 2020, khi chồng bà M mất, giữa em dâu và anh chồng là ông Quân tiếp tục phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp đất thừa kế.

Khoảng 11h ngày 20-6-2024, ông Quân bảo con gái cùng đi sang nhà bà M, giữ thang cho ông Quân trèo lên, dùng sơn viết lên tường chữ “Đất đang tranh chấp” vào tường nhà bà M.

Một người đến xem nhà bà M để giao dịch bất động sản thấy trên tường nhà gia chủ có dòng chữ trên đã báo lại cho người môi giới bất động sản.

Sự việc đến tai bà M nên chiều cùng ngày, bà M cùng cháu gái tìm đến nhà ông Quân để nói chuyện thì xảy ra cự cãi.

Do bà M có những lời lẽ thách thức nên ông Quân đi vào trong nhà lấy con dao quắm và dao nhọn cầm ở 2 tay rồi đi đến chỗ em dâu đứng. Khi đó, bà M cầm viên gạch trên tay và to tiếng với anh chồng.

Cuộc ẩu đả diễn ra khi em dâu cầm gạch còn anh trai chồng cầm 2 con dao. Bị cáo Trần Quân cầm dao nhọn tấn công bà M, khiến nạn nhân bị mất máu cấp không hồi phục, dẫn đến tử vong.

Sau khi em dâu tử vong, ngày hôm sau, ông Trần Quân đến Công an quận Long Biên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra vụ án, gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý bị cáo theo pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm