Tranh chấp 20 m2 đất sau 4 năm tòa mới… chuẩn bị xử

(PL)- Bà Phạm Thị Nguyệt Vân (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) trình bày: Trước đây bà mua mảnh đất 140 m2 tại đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều của ông Phạm Hoàng Thắng. 

Bà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 00081 ngày 4-6-2004.

Năm 2010, bà Vân làm hàng rào trên phần đất này thì bị bà Mạc Thị Thu Hồng (có đất giáp ranh) ra can ngăn và đập phá. Sau khi đo đạc, bà Vân phát hiện bà Hồng lấn sang phần đất của mình một phần diện tích ngang khoảng 2 m, dài 10 m. Vì thế bà Vân khởi kiện, yêu cầu bà Hồng trả lại diện tích theo đúng giấy chứng nhận.

Phía bà Hồng thì cho rằng vào năm 2001 giữa bà và ông Thắng có làm giấy thỏa thuận về diện tích đất trên mương nước là của bà. Đồng thời, bà Hồng cho rằng diện tích đất bà Vân bị thu hẹp là do bà Vân nới rộng hẻm.

Vụ việc được chính quyền địa phương hòa giải không thành nên hồ sơ được chuyển lên TAND quận Ninh Kiều giải quyết. Ngày 9-8-2013 TAND quận Ninh Kiều thụ lý vụ việc, sau đó cũng tổ chức hòa giải bất thành nhiều lần nhưng lại không đưa ra xét xử.

Sự việc kéo dài mãi đến ngày 7-7-2017 tòa mới có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án để chờ kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ của Văn phòng Đo đạc đất đai Chi nhánh quận Ninh Kiều.

Từ khi tạm đình chỉ vụ việc đến nay đã hơn bốn tháng và hơn bốn năm tính từ ngày vụ tranh chấp này được cơ quan chức năng thụ lý giải quyết. Thế nhưng đến nay TAND quận Ninh Kiều vẫn chưa đưa ra xét xử.

Chiều 28-11, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Sĩ, Chánh Văn phòng TAND quận Ninh Kiều, cho biết tòa đã lên lịch xét xử đối với vụ tranh chấp đất giữa bà Vân và bà Hồng. Theo đó, vụ việc này sẽ được xét xử vào ngày 18-12 tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.