Tranh cãi về tiền đánh lô đề, người chết, người đi tù

(PLO)- Sau khi tranh cãi về tiền đánh lô đề, bị cáo mang dao đi đánh nhau với nạn nhân dẫn đến án mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Nhứt (22 tuổi, ngụ huyện An Biên) 15 năm tù về tội giết người.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 65 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng cho hai con của nạn nhân mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Bị cáo Đỗ Văn Nhứt tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh VĂN VŨ

Bị cáo Đỗ Văn Nhứt tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh VĂN VŨ

Theo cáo trạng, Nhứt sống cùng ông bà ngoại tại xã Nam Thái và làm nghề đi biển.

Tối 9-5-2021, sau chuyến ghe, Nhứt đến nhà người chú ruột ở cùng xã để uống rượu. Trong tiệc nhậu còn có anh Đỗ Văn Dương (37 tuổi, ngụ cùng địa phương) và cả hai đã xảy ra tranh cãi về việc mua số đề.

Nhứt cho rằng đã điện thoại cho anh Dương mua 15.000 đồng tiền lô và trúng được 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Dương khẳng định Nhứt chỉ mua 10.000 đồng và trúng 800.000 đồng.

Sau khi tranh cãi, anh Dương không những không trả tiền trúng lô cho Nhứt mà còn chửi và bẻ đũa hăm dọa Nhứt rồi bỏ đi ra lộ.

Cho rằng anh Dương sẽ đón đường đánh mình, Nhứt vào nhà bếp lấy dao ra đường đánh nhau với anh Dương. Trong lúc xô xát, Nhứt dùng dao tấn công anh Dương khiến nạn nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm