Trang bị sổ tay sức khỏe cho người lao động xuất ngoại

(PLO)- Kết quả nghiên cứu cho thấy ngôn ngữ và định hướng sức khỏe là những việc cần chuẩn bị trước khi xuất cảnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp cùng Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức cuộc họp chuyên đề giới thiệu về Sổ tay sức khỏe dành cho người lao động (NLĐ) làm việc ở nước ngoài, ngày 26-7.

Cục quản lý lao động ngoài nước đánh giá việc đảm bảo sức khỏe cho NLĐ xuất ngoại làm việc di cư giai đoạn khủng hoảng như đại dịch COVID-19 là quan trọng với quốc gia đưa nhiều lao động ra nước ngoài làm việc như Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Đặng Sĩ Dũng thông tin hai nước đầu tiên được lựa chọn gồm Nhật Bản và Hàn Quốc là hai thị trường có đông lao động sang làm việc để xây dựng Sổ tay sức khỏe cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Sổ tay được lấy ý kiến từ góp ý của các cơ quan chuyên môn của ba nước Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và NLĐ đang làm việc tại nước ngoài.

Thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản làm việc. Ảnh: P.ĐIỀN

Thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản làm việc. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo đó, sổ tay sẽ cung cấp thông tin cần thiết, cô đọng nhất về dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với NLĐ Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Sổ tay sẽ được phát cho NLĐ trước khi xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài. Đây được coi là công cụ hữu hiệu hỗ trợ cung cấp thông tin y tế chính xác cho người lao động trước khi xuất cảnh.

Giám đốc các chương trình của Văn phòng IOM tại Việt Nam Tony Do cho biết từ năm 2021, IOM đã tiến hành nghiên cứu "Tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho lao động di cư Việt Nam ở nước ngoài trong đại dịch COVID-19". Qua đó, tìm hiểu kỹ hơn về trải nghiệm của NLĐ Việt Nam tại nước ngoài tiếp cận các thông tin chính xác liên quan tới sức khỏe cũng như dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn khủng hoảng y tế công cộng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy cần điều chuẩn bị tốt trước khi xuất cảnh gồm ngôn ngữ và định hướng sức khỏe, cải thiện khả năng tiếp cận của lao động di cư Việt Nam đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trong tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng.

Năm 2019, có hơn 147.000 lao động di cư Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, ba thị trường thu hút lao động Việt Nam nhiều nhất gồm: Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.