Trái dư có độc nguy hiểm đến mức nào?

(PLO)- Trái dư có độc nên nếu ăn phải sẽ gây nôn mửa, đau bụng, thậm chí hôn mê sâu, tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tết đến tôi thấy trên mạng và ngoài chợ bán nhiều trái dư rất đẹp để chưng mâm quả, tôi tính mua nhưng nhiều người nói trái dư có độc chết người, điều này đúng không bác sĩ? Có độc sao nó vẫn được bán đầy chợ vậy? (Thúy Hà, TP.HCM)

Trả lời

Trái dư (cà vú, vú bò, trái đầu bò) được khá nhiều người dùng chưng mâm quả ngày tết do có màu vàng tươi óng ả, nhiều hình dáng bắt mắt.

Trên trái còn có phần dư là 4-5 tai, người ta quan niệm chưng mâm quả sẽ giúp năm mới làm ăn sung túc, đủ đầy và… có dư.

Trái dư có độc, rất nguy hiểm nếu ăn phải
Trái dư có độc, rất nguy hiểm nếu ăn phải. (Ảnh minh họa Internet)

Trái dư có thể thấy từ miền Bắc tới miền Nam với công dụng sát khuẩn, giảm đau, tiêu viêm, tan máu bầm, viêm hạch bạch huyết và mọc mụn ở nách. Người dân thường dùng nước ép trái dư làm chất tẩy, đuổi côn trùng như ruồi, muỗi, gián…

Tuy vậy, không phải ai cũng biết trái dư có độc và thuộc họ cà độc dược, chứa loại chất kịch độc là chất solanine và scopolamine với nồng độ cao, gây nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, ảo giác và liệt cơ nếu ăn phải.

Nếu không may ăn từ 2 trái trở lên có thể dẫn đến hôn mê sâu, thậm chí tử vong.

Do đó, nếu nhà có trẻ em nên tránh để trẻ tiếp xúc với trái cây này để tránh trẻ bị ngộ độc. Nếu có chưng mâm quả cũng nên dặn trẻ trong nhà nên ngắm thôi, đừng ăn.

Trường hợp chẳng may bị ngộ độc, cần đưa người bệnh tới ngay cơ sở y tế cần nhất để được xử trí kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

(PLO)- Tiên lượng sống của người bệnh ung thư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, độ tuổi, thể trạng, khả năng đáp ứng với phương pháp điều trị, loại ung thư mắc phải.

Peel da có ăn được thịt gà không?

Peel da có ăn được thịt gà không?

(PLO)- Ăn thịt gà sau peel da thường không gây bất kỳ rủi ro nào về khả năng phục hồi. Ngược lại, thịt gà còn cung cấp nhiều protein, giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

(PLO)- Dị ứng đạm sữa bò là một trong những dạng dị ứng thực phẩm khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong năm đầu đời. 

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

(PLO)- Tia cực tím  luôn ở mức cao trong mùa hè, dễ gây cháy nắng, lão hóa da... Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn và sử dụng kem chống nắng đúng để đạt hiệu quả bảo vệ.