Trả lời của BigBowl về bài báo 'Trí khôn' của một tiệm phở'

(PLO)- Sau khi PLO đăng bài viết của một bạn đọc 'Trí khôn' của một tiệm phở ở sân bay Tân Sơn Nhất phản ánh về việc mập mờ trong việc niêm yết giá tại BigBowl và trả lời của cô nhân viên khi tính tiền, ngay sau đó BigBowl đã có công văn phản hồi về việc này.

Theo bài viết thì khách hàng này đã “choáng” khi nhận được hóa đơn tính tiền tô phở có giá niêm yết 55.000 đồng tại BigBowl trong ga nội địa ở sân bay Tân Sơn Nhất.  

Người khách khi thấy giá niêm yết tô phở tại BigBowl có giá 55.000 đồng thì yên tâm vào ăn tại đây. Khách kêu một tô và hai chai nước suối.

Tuy nhiên khi kêu tính tiền thì đã nhận được hóa đơn tới… 145.000 đồng với “thêm hai, ba thức khác” được ghi trong hóa đơn mà mình không hề kêu.

Hóa đơn mà khách hàng bị choáng khi nhận được.

Bạn đọc này cho rằng việc niêm yết giá phải minh bạch đúng nghĩa chứ không phải theo kiểu lập lờ để khách order một món mà phải trả nhiều thứ tiền khác nhau trong khi họ không hề biết trước.

Sau khi báo đăng ý kiến khách hàng, BigBowl đã có công văn giải thích như sau (trích đăng nguyên văn):

Chúng tôi rất tiếc và xin lỗi về sự cố đã xảy ra do nhân viên mới của chúng tôi chưa được đào tạo kỹ thông tin. Chúng tôi xin được giải thích thêm là cửa hàng BigBowl của chúng tôi không có bán tô phở em bé, tô phở giá 55.000 đồng là tô phở bình thường bao gồm 1 loại thịt (thịt chín hoặc nạm hoặc tái). Nếu quý khách muốn dùng tô lớn hơn thì phí trả thêm là 20.000 đồng. Nếu quý khách muốn dùng thêm 1 loại thịt nữa thì mức giá cho thịt thêm này là 30.000 đồng.

Giá bán phở tại cửa hàng chúng tôi bằng với giá bán so với mặt bằng chung như Parson… Việc bán giá này chúng tôi tuân thủ rất nghiêm ngặt và đăng ký niêm yết giá bán theo đúng quy định của sân bay, đồng thời chúng tôi cũng rất nghiêm ngặt trong quản lý thu ngân. Do sơ suất trong đào tạo, việc giải thích tô phở em bé của nhân viên mới của chúng tôi có thể gây hiểu nhầm cho Quý khách”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.