Trả hồ sơ vụ các cựu lãnh đạo TP Vũng Tàu vì nghi lọt tội

(PLO)- Chiều 19-7, sau gần ba ngày xét hỏi, HĐXX vụ án lừa đảo tại Công ty An Khang, TP Vũng Tàu đã tạm dừng phiên tòa, hội ý và quyết định hoãn xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Sau khoảng 40 phút hội ý, HĐXX TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quay trở lại phòng xử án và tuyên bố hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để điều tra bổ sung.

Theo HĐXX lý do hoãn xử là cần xác minh, bổ sung các tài liệu chứng cứ mà tại phiên tòa không thể thực hiện được. Ngoài ra có căn cứ cho rằng vụ án còn có đồng phạm khác. Vì vậy cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ.

Các bị cáo tại tòa

Sáng cùng ngày 19-7, HĐXX đã tập trung xét hỏi người bị hại là các khách hàng góp vốn vào Công ty An Khang. Nhiều bị hại được tòa triệu tập nhưng không có mặt.

Những người có mặt thì hầu hết đều trình bày với tòa đã có thỏa thuận xong cùng Công ty An Khang, nhận lại tiền góp vốn, không có yêu cầu gì thêm. 

Đặc biệt có trường hợp 41 khách hàng là bị hại ủy quyền cho một người tham gia phiên tòa với yêu cầu xin được chuyển tư cách tố tụng từ người bị hại sang làm nhân chứng của vụ án. Bởi theo họ, họ không có thiệt hại gì trong vụ án vì đã thỏa thuận với công ty.

Các bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo của UBND TP Vũng Tàu tiếp tục khai, khẳng định quá trình xét duyệt 40 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân do Công ty An Khang nộp là đúng quy trình, đúng pháp luật. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm