Trả hồ sơ điều tra lại vụ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 11 tỉ đồng
TIẾN DŨNG
(PLO)- Sau một ngày đưa ba bị cáo gồm: Hồ Phi Hùng, Trần Văn Ngọc và Văn Đình Núi ra xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Chiều 9-7, TAND tỉnh Đồng Nai đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì vụ án còn nhiều vấn đề vướng mắc, chưa được làm rõ.
Các bị cáo bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố về các tội như sau: Hồ Phi Hùng (SN 1983) ngụ TP Biên Hòa, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng - thương mại Hùng Mỹ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trần Văn Ngọc, nguyên Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Hóa An, TP Biên Hòa (Đồng Nai) tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Văn Đình Núi, nguyên Tổ viên Tổ trật tự đô thị xã Hóa An, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Các bị cáo tại tòa.
Theo HĐXX xử do nhiều người khi mua đất đã được Hùng cung cấp giấy tờ nên biết đất mà bị cáo bán là đất nằm trong quy hoạch nhưng vẫn chấp nhận mua. Vì vậy sẽ điều tra lại để xem xét hành vi của Hùng có phải là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không? Đồng thời qua đó xác định những người mua đất của Hùng là người bị hại hay là có quyền lợi liên quan.
Thứ hai là nhiều người giao dịch mua đất của Hùng như ông Trần Văn Trà, ông Trần Xuân Đức,… nhưng vẫn chưa được cơ quan điều tra mời lên làm việc, và tại phiên tòa hôm nay những người này mới cung cấp hồ sơ vụ việc của mình. Những người này cần được mời lên điều tra làm rõ.
Thứ ba là trong vụ án này thì ngoài Hồ Phi Hùng còn có các cò thực hiện giao dịch bán đất thì cần xem xét số tiền những người này đưa lại cho Hùng bao nhiêu, hưởng lợi bao nhiêu vẫn chưa được điều tra làm rõ nên cần điều tra rõ vấn đề này để quy trách nhiệm bồi thường như thế nào? Hùng chiếm đoạt thì Hùng bồi thường còn người nào chiếm đoạt thì người đó bồi thường.
Thứ tư cũng cần xem xét đến trách nhiệm của các cán bộ khác.
Thứ năm là có rất nhiều người làm chứng nhưng lại không triệu tập những người làm chứng nên cần xem xét lại.
Theo cáo trạng, từ tháng 12-2012 đến 7-2013, Hùng mua lại hơn 11.800 m2 đất nông nghiệp của người dân tại ấp Bình Hóa, xã Hóa An, TP Biên Hòa. Theo quy quy hoạch thì mảnh đất này là đất lúa, đất nằm trong quy hoạch đất mặt nước, đất công viên cây xanh và không được thay đổi mục đích sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Tuy biết diện tích đất trên không được thay đổi mục đích sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nhưng ngay sau khi mua đất, Hồ Phi Hùng đã lợi dụng danh nghĩa pháp nhân của Công ty TNHH MTV xây dựng – thương mại Thành Phố Mới Biên Hòa và Công ty TNHH MTV xây dựng – thương mại Hùng Mỹ (cả hai công ty này đều không có chức năng kinh doanh bất động sản và hiện đã ngưng hoạt động từ ngày 22-3-2013) để lập dự án khu dân cư. Hồ Phi Hùng đã đầu tư xây dựng năm đường đi bằng bê tông ngang 4m, dài 100m và vẽ bản đồ quy hoạch khu dân cư Hóa An đánh số lô rồi phân lô quảng cáo bằng hình thức tờ rơi với nội dung bán đất nền khu dân cư Hóa An nhằm tạo thu hút và làm cho người mua đất tin tưởng đó là dự án hợp pháp. Hùng đã phân lô bán nền trái phép cho hơn 100 người để thu lợi bất chính với số tiền hơn 11 tỷ đồng.
Bị can Hùng thực hiện được hành vi trên là do hai bị can Trần Văn Ngọc và Văn Đình Núi, thiếu trách nhiệm và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để Hồ Phi Hùng phân lô, bán nền đất nông nghiệp trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.