Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên PLO

(PLO)- Theo kế hoạch, đúng 8 giờ ngày 18-7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 của hơn 1 triệu thí sinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PV, đến nay các địa phương đã hoàn tất chấm thi tốt nghiệp và chuyển dữ liệu về Bộ GD&ĐT.

8 giờ ngày 18-7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hội đồng thi TP.HCM. Ảnh: VÕ THƠ

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hội đồng thi TP.HCM. Ảnh: VÕ THƠ

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi, báo Pháp luật TP.HCM sẽ cập nhật thông tin nhanh nhất tại địa chỉ PLO.VN

Phụ huynh học sinh và học sinh tra cứu điểm thi tại https://tradiemthi.plo.vn

Tra cứu điểm thi trên PLO.VN. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, việc xét công nhận tốt nghiệp sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 20-7.

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi sẽ nộp hồ sơ từ 18-7 đến hết ngày 27-7 tại các đơn vị đăng ký dự thi. Chậm nhất ngày 5-8 sẽ hoàn thành công tác tổ chức phúc khảo bài thi và công bố kết quả.

Song song với thời gian này, từ ngày 10-7 đến 17 giờ ngày 30-7, thí sinh chính thức thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần).

Ngày 20-7, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Đến 17 giờ ngày 22-7: Cơ sở đào tạo ngành giáo viên và sức khỏe hoàn thành việc điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (nếu có).

Từ 31-7 đến 17 giờ ngày 6-8: Thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Từ 7 giờ ngày 12-8 đến trước 17 giờ ngày 20-8: Thực hiện lọc ảo 6 lần.

Chậm nhất 17 giờ ngày 22-8: Các cơ sở đào tạo công bố thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Trước 17 giờ ngày 6-9: Thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

Sau 6-9, các trường có thể bắt đầu khai giảng năm học mới. Các trường xét tuyển các đợt bổ sung (nếu có) cho tới hết năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.