TQ lần đầu đưa trực thăng chống ngầm áp sát, khi Đài Loan sắp đóng 12 tàu ngầm

(PLO)- Bên cạnh trực thăng chống ngầm Ka-28, Trung Quốc còn triển khai máy bay tình báo điện tử Y-8 và máy bay tác chiến điện tử Y-8 áp sát Đài Loan ngày 16-2.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan phát hiện trực thăng chống ngầm Ka-28 của quân đội Trung Quốc lần đầu tiên bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Đài Loan thiết lập ngày 16-2, tờ South China Morning Post đưa tin hôm 18-2.

Trực thăng chống ngầm Ka-28. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật

Trực thăng Ka-28 là một phiên bản xuất khẩu của trực thăng chống ngầm Ka-27 do Liên Xô thiết kế với nhiệm vụ theo dõi và tiêu diệt tàu ngầm.

Theo ông Yue Gang, quan chức quân đội đã nghỉ hưu của Trung Quốc, cho biết trực thăng Ka-28 có thể đi cùng các tàu chiến như khinh hạm Type 054A hay tàu khu trục Type 052, được sử dụng để phát hiện và tấn công tàu ngầm nhờ các lợi thế về tính linh hoạt và tốc độ.

Ngoài ra, ông Fu Qianshao, chuyên gia về thiết bị của không quân Trung Quốc, cho biết trực thăng Ka-28 là loại máy bay đa chức năng không chỉ được sử dụng cho mục đích chống ngầm mà khi mang tên lửa, nó còn có thể thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên bộ.

Các chuyên gia tin rằng chiếc trực thăng trên đang tham gia vào các cuộc tập trận chống lại Đài Loan và rất có thể cất cánh từ một chiếc tàu chiến của quân đội Trung Quốc đang ở gần đó mà Đài Loan chưa phát hiện ra.

“Đài Loan rất nhạy cảm về chiếc trực thăng vì đây là lần đầu tiên [nó bị] phát hiện, và nó cho thấy Trung Quốc đang tung ra tất cả các thiết bị chưa từng được sử dụng trước đây cho các cuộc tập trận quân sự chống lại Đài Loan, trong đó tập trung vào chống tàu ngầm” - ông Yue nói.

Đồng thời ông Yue nói rằng sự hiện diện lần đầu tiên của trực thăng chống ngầm Ka-28 cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị đối phó sự phát triển tiềm tàng của các tàu ngầm Đài Loan. 

“Trung Quốc cần thực hiện các cuộc tập trận trước khi các tàu ngầm nội địa của Đài Loan đi vào hoạt động nhằm hiểu rõ hơn về vùng biển lân cận và tình trạng của bốn chiếc tàu ngầm Đài Loan đang sử dụng” - ông Yue nhận định.

Trước đó, Đài Loan thông báo họ dự kiến sẽ đóng hoàn tất chiếc tàu ngầm nội địa đầu tiên vào năm 2024, một phần trong kế hoạch đóng tổng cộng tám đến 12 tàu ngầm. Đài Loan cũng cho biết Mỹ và châu Âu đang hỗ trợ dự án tàu ngầm của hòn đảo.

Căng thẳng tại eo biển Đài Loan vẫn tiếp tục tiếp diễn với việc Trung Quốc thường xuyên điều máy bay quân sự áp sát hòn đảo. Chiếc trực thăng chống ngầm Ka-28 là một trong ba chiếc máy bay quân sự được Trung Quốc triển khai trong đợt xâm nhập vào phía tây nam ADIZ của Đài Loan ngày 16-2 và là một trong 173 chiếc máy bay áp sát hòn đảo chỉ trong vòng 32 ngày đầu năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.