Khả năng Vệ binh Quốc gia Mỹ sẽ huấn luyện cho lực lượng phòng vệ Đài Loan

(PLO)-  Chính quyền Mỹ vừa đề xuất lực lượng phòng vệ Đài Loan tham gia vào một chương trình huấn luyện cấp tiểu bang của lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ. 

Trang tin Taiwan News ngày 4-1 cho biết chính quyền Mỹ vừa đề xuất lực lượng phòng vệ Đài Loan tham gia vào một chương trình huấn luyện cấp tiểu bang của lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ. 

Việc Đài Loan tham gia huấn luyện với Mỹ sẽ có nhiều điểm tương tự với Chương trình Hợp tác cấp Tiểu Bang (SPP) - một chương trình hợp tác huấn luyện chung mà Mỹ đã duy trì hơn 20 năm qua và có sự tham gia của quân đội từ 80 quốc gia.

SPP được hình thành từ cuối Chiến tranh lạnh để Mỹ đưa các nước từng thuộc Liên Xô vào hệ thống liên minh, sau đó được mở rộng ra nhiều quốc gia và lãnh thổ khác trên thế giới.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan trong cuộc tập trận Han Kuang thường niên ở TP Đài Nam hồi tháng 9-2021. Ảnh: REUTERS

Hiện tại hai bên đang phối hợp lên thời gian làm việc trong đó Vệ binh Quốc gia Mỹ sẽ trực tiếp tới Đài Loan huấn luyện trong năm đầu tiên của chương trình và các lực lượng Đài Loan sang Mỹ trong năm thứ hai.

Đối tác ưu tiên hiện tại cho Đài Loan sẽ là bang Hawaii; với các bang Washington, California, Oregon, Alaska và Minnesota là lựa chọn tiếp theo, theo trang tin UDN

Bên cạnh đó, chương trình hợp tác sắp tới cũng sẽ không chỉ giới hạn trong mỗi vệ binh dự bị của Đài Loan (lực lượng tương đương với Vệ binh Quốc gia Mỹ) mà mọi quân chủng thuộc lực lượng phòng vệ Đài Loan đều có thể cử đại diện tham gia. 

Trên thực tế, nhiều năm gần đây Vệ binh Quốc gia Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với Đài Loan trong nhiều cuộc diễn tập, huấn luyện chẳng hạn như cuộc tập trận thường niên Han Kuang của hòn đảo này. 

Theo thông báo khác gần đây từ lực lượng phòng vệ Đài Loan, hiện họ cũng đã nhận được sự hỗ trợ của Mỹ để thành lập một văn phòng hợp tác chính thức với Vệ binh Quốc gia Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.