TP.Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tới đầu tư

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn thành phố, đồng thời luôn xem khó khăn của doanh nghiệp là thách thức đối với chính quyền thành phố trong việc tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng tốt nhất có thể.
TP.Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tới đầu tư ảnh 1Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Tất Thành Cang và các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/ TTXVN)

Đó là khẳng định của ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị Đối thoại hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp Hàn Quốc tổ chức ngày 8/12.

Theo ông Tất Thành Cang, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương dẫn đầu trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.

Tính hết tháng 11/2015, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 1.150 dự án, tổng giá trị vốn hơn 3,9 tỷ USD.

Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục được đón tiếp và nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc lựa chọn thành phố là điểm đến đầu tư, hợp tác kinh doanh, sản xuất.

Ông Lee Dong Geun, Phó Chủ tịch Phòng Công nghiệp Thương mại Hàn Quốc, cho hay nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang xem Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến đầu tư, kinh doanh hấp dẫn.

Với kinh nghiệm và sự chuyển giao công nghệ, các công ty Hàn Quốc hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững.

Tại Việt Nam có hơn 4.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngày càng đóng góp tích cực hơn vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Đánh giá cao Hội nghị Đối thoại hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Lee Dong Geun nhấn mạnh hội nghị là cầu nối quan trọng, để cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc gặp gỡ trực tiếp chính quyền thành phố, cập nhật thông tin các chính sách mới, đồng thời phản ánh những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, doanh nghiệp Hàn Quốc không những được tháo gỡ vướng mắc, mà còn được tạo điều kiện tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc được ký kết và Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua ngày 30/11 vừa qua, không chỉ mở rộng cơ hội thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mà còn tạo điều kiện tăng thêm sự hợp tác ở nhiều lĩnh vực. Thông qua đó, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam và Hàn Quốc phấn đấu hoàn thành mục tiêu thúc đẩy thương mại giữa hai nước đạt 70 tỷ USD vào năm 2020, đồng thời cân bằng cán cân thương mại giữa hai bên./

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.