TP.HCM:HS lớp 12 kiểm tra học kỳ 1 có 8 môn trắc nghiệm

(PLO)- Đối với lớp 12, các trường THPT biên soạn đề môn ngữ văn theo hình thức tự luận (gồm hai phần Đọc hiểu và Làm văn).

Các môn toán, ngoại ngữ, vật lý, hoá học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn. Trong đó, toán, và ngoại ngữ gồm 50 câu. Các môn còn lại là 40 câu.

Đó là một trong những nội dung hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP.HCM về kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm học 2016-2017. 

Theo đó, học sinh (HS) sẽ bắt đầu kiểm tra học kỳ I từ ngày 10-12 đến ngày 23-12. Sở yêu cầu các trường ra đề và tổ chức kiểm tra chung ở các khối lớp cho các môn: ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, ngoại ngữ, toán, vật lý, hóa học, sinh học. Các môn học còn lại, có thể tổ chức kiểm tra tại lớp.

Theo hướng dẫn này, khối 12, với các môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ: mỗi môn biên soạn một đề kiểm tra chung cho toàn khối. Các môn còn lại về khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân) và khoa học tự nhiên (vật lý, hoá học, sinh học), nhà trường có thể chọn một trong hai phương án hoặc là mỗi môn biên soạn một đề kiểm tra chung cho toàn khối hoặc là mỗi môn biên soạn thành hai đề A và B.

Mỗi đề có 60% phần cơ bản giống nhau, còn lại là phần phân hóa khác nhau, trong đó đề A có mức độ phân hóa thấp, đề B có mức độ phân hóa cao hơn. Các trường cho HS đăng ký và sắp xếp cho các em dự kiểm tra thành hai nhóm (nhóm môn KHXH theo đề A, KHTN theo đề B hoặc ngược lại)

Với khối 10 và 11, ở những môn học mà toàn trường chỉ giảng dạy theo một chương trình chuẩn hoặc nâng cao thì biên soạn một đề kiểm tra chung cho toàn khối. Với môn học mà nhà trường có cả HS theo chương trình chuẩn và HS theo chương trình nâng cao thì biên soạn một đề kiểm tra có hai phần: phần chung bắt buộc và phần riêng tự chọn cho hai chương trình. Tỉ lệ điểm giữa phần chung và phần riêng của từng môn do nhà trường quy định. Các môn đều kiểm tra theo hình thức tự luận.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.