TP.HCM yêu cầu hoàn tất rà soát sách giáo khoa mới trước 28-2-2026

(PLO)- Chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường báo cáo nhu cầu sách giáo khoa và kế hoạch bồi dưỡng giáo viên trước ngày 28-2-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ra văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục về việc tăng cường quản lý và triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất cho năm học 2026-2027.

sách giáo khoa
Một tiết học của học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định (TP.HCM). Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu được Sở GD&ĐT nhấn mạnh là tổ chức triển khai sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất tại các trường.

Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo tổ chuyên môn nghiên cứu kỹ lưỡng cấu trúc và nội dung của bộ sách giáo khoa thống nhất thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt cụm chuyên môn để gắn kết việc sử dụng sách với thực tế giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông.

Bên cạnh đó, các trường cần rà soát và xây dựng lại kế hoạch giáo dục nhà trường, phân phối chương trình cũng như kế hoạch giảng dạy của giáo viên.

sach-giao-khoa-3.jpg
Từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: PQ

Tất cả điều chỉnh này phải đảm bảo tính tương thích với chương trình giáo dục phổ thông, bộ sách giáo khoa mới sẽ chính thức được áp dụng từ năm học 2026-2027.

Công tác quản lý, tư vấn và kiểm tra việc triển khai tại cơ sở sẽ được tăng cường, đảm bảo đồng bộ trong cả dạy học lẫn kiểm tra đánh giá.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường khẩn trương rà soát nhu cầu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 chi tiết theo từng khối lớp và môn học. Thông tin này phải được báo cáo chính xác về Sở qua hệ thống quản lý trực tuyến trước ngày 28-2-2026.

Đặc biệt, Sở yêu cầu các trường chủ động đảm bảo điều kiện tiếp cận sách giáo khoa cho học sinh vùng khó khăn, thuộc diện chính sách. Không để học sinh nào thiếu sách giáo khoa khi bước vào năm học mới.

Nhận định giáo viên là nhân tố quyết định hiệu quả của bộ sách mới, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Tương tự như báo cáo nhu cầu sách, dữ liệu về đào tạo cũng phải gửi về Sở trước ngày 28-2-2026.

Quan điểm của Sở GD&ĐT TP.HCM là việc bồi dưỡng phải dựa trên kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của từng cơ sở, kết hợp với các hình thức tự học và sinh hoạt chuyên môn linh hoạt. Yêu cầu đặt ra là công tác tập huấn phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí.

Tối 26-12, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 3588 về bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.

Theo đó, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn để triển khai bắt đầu từ năm học 2026-2027.

Quyết định này nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cũng như Chương trình hành động của Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.