TP.HCM ủng hộ miễn học phí THCS từ 2022-2023

(PLO)-  Ngoài ủng hộ chính sách miễn học phí, UBND TP.HCM thống nhất điều chỉnh lộ trình học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập đối với năm 2022-2023 và từ năm 2023-2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ GD&ĐT về việc góp ý đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn phí đối với học sinh THCS.

Về lộ trình học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập, để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát góp phần phục hồi phát triển kinh tế,... UBND TP.HCM thống nhất điều chỉnh lộ trình học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập đối với năm học 2022 – 2023 và từ năm học 2023 - 2024 theo đề xuất của Bộ GD-ĐT ngày 7-7.

Điều này đồng nghĩa đối với năm học 2022-2023, mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên bằng mức học phí do HĐND đã ban hành năm học 2021 - 2022 ở tất cả cấp học.

Từ năm 2023-2024, HĐND TP.HCM quyết định điều chỉnh khung và mức học phí mầm non, phổ thông công lập theo chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.

Lý do được UBND đưa ra, hiện nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Kinh tế TP đang từng bước ổn định, phục hồi nhưng đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, nên việc tăng học phí tại thời điểm này mặc dù thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (ngày 27-8-2021) nhưng vẫn là vấn đề hết sức nhạy cảm, có tác động mạnh mẽ đến dư luận xã hội, đặc biệt là phụ huynh có con em trong độ tuổi đến trường.

Cũng trong văn bản này, UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung quy định đối với cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư năm học 2022 - 2023.

Cụ thể đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ sở giáo dục ban hành, trình UBND cấp tỉnh để đề nghị HĐND cấp tỉnh xem xét phê duyệt mức thu học phí. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí được xác định trên cơ sở mức bình quân chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện của 3 năm liền kề.

Ngoài ra, UBND TP.HCM ủng hộ chủ trương đề xuất chính sách miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022-2023 của Bộ GD&ĐT.

Dự trù kinh phí căn cứ theo số lượng thống kê tại thời điểm cuối năm học 2021-2022 của Sở GD&ĐT TP.HCM

Dự trù kinh phí căn cứ theo số lượng thống kê tại thời điểm cuối năm học 2021-2022 của Sở GD&ĐT TP.HCM

Năm học 2022 - 2023, TP.HCM có tổng cộng 453.518 học sinh bậc THCS. Trong đó, đã có 8.720 học sinh THCS được miễn học phí năm học 2022-2023 theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Số học sinh THCS chưa được miễn học phí là 444.798 học sinh.

Hiện nay, mức thu học phí bậc THCS, TP.HCM đang áp dụng là 60.000 đồng/học sinh/tháng đối với các quận nội thành và 30.000 đồng/học sinh/tháng đối với các huyện ngoại thành.

Qua tính toán, tổng kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù miễn học phí cho học sinh THCS hơn 378 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương tự cân đối là 167 tỷ đồng. Số kinh phí đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 211 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.