TP.HCM tuyển hơn 70.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

(PLO)- Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 115 trường THPT công lập là 70.070 học sinh, đạt tỉ lệ 79% so với số học sinh dự kiến tốt nghiệp lớp 9 (88.210).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 11-4, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố chỉ tiêu vào lớp 10 của 115 trường THPT công lập.

chỉ tiêu vào lớp 10
Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp trong 1 giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 115 trường THPT công lập là 70.070 học sinh.

Trong đó 110 trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT có chỉ tiêu vào lớp 10 là 68.830.

Ở 5 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc đại học, trường đại học tuyển 1.240 chỉ tiêu lớp 10.

Qua thống kê, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6) có chỉ tiêu vào lớp 10 nhiều nhất với 1060 học sinh. Xếp thứ hai là Trường THPT Hùng Vương (quận 5) với 1.035 chỉ tiêu vào lớp 10. Xếp thứ 3 là Trường THPT Marie Curie (quận 3) với 1.000 chỉ tiêu.

Một số Trường THPT tuyển chỉ tiêu vào lớp 10 trên 900 học sinh: Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú), Trường THPT Trường Chinh (quận 12), Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp), Trường THPT Nguyễn Trung Trực (quận Gò vấp) và Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh).

4 trường tuyển ít nhất là Trường THCS và THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ), Trường THPT Quốc tế Việt Úc, Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan và Trường Phổ thông năng khiếu thể thao Olympic. Các trường này có chỉ tiêu vào lớp 10 dưới 100 học sinh.

Năm học này có 2 Trường THPT tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Trong đó, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP Thủ Đức) tuyển 13 lớp với 455 chỉ tiêu. Trong đó lớp Ngữ văn (35), Toán (35), Vật lí (35), Hoá học (35), Sinh học (35), Tiếng Anh (105), Tiếng Anh (70 - Đề án 5695), Tin học (35), Địa lí (35), Lịch sử (35).

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5) tuyển 23 lớp 10 chuyên với 805 chỉ tiêu. Trong đó lớp Ngữ văn (70), Toán (105), Vật lí (70), Hoá học (70), Sinh học (70), tiếng Anh (105), tiếng Anh (70 - Đề án 5695), Tin học (70), Địa lí (35), Lịch sử (35), tiếng Trung (35), tiếng Nhật (35), tiếng Pháp (35).

Các trường tuyển sinh lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp gồm Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức), Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1), Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (quận 1), Trường THPT Lương thế Vinh (quận 1), Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6), Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình), Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh), Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận).

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-6.

Thí sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng gồm 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường, 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp.

Để dự thi vào lớp 10, thí sinh bắt buộc tham dự 3 môn Văn, Toán và ngoại ngữ. Riêng thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên sẽ dự thêm môn chuyên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.