TP.HCM: Trường học không tổ chức thu, tạm thu trước khi năm học mới bắt đầu

(PLO)-  Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam yêu cầu trường học không tổ chức thu bất kỳ khoản thu nào, kể cả tạm thu trước khi năm học mới bắt đầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 24-7, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có công văn về thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trước năm học 2023-2024.

Thực hiện Nghị định số 24 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Nghị định số 81 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Học sinh tham dự ngày hội tư vấn hướng nghiệp tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Thủ Đức. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh tham dự ngày hội tư vấn hướng nghiệp tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Thủ Đức. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND Khóa X (tháng 7-2023), HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM năm học 2023-2024.

Do đó, trong thời gian chờ Nghị quyết nêu trên được ban hành chính thức có hiệu lực và công văn triển khai thực hiện của UBND TP, các đơn vị lưu ý không tổ chức thu bất kì khoản thu nào (kể cả tạm thu) trước khi năm học 2023-2024 bắt đầu.

Tuy nhiên, thực tế dù chưa có văn bản hướng dẫn về các khoản thu từ UBND TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM nhưng thời gian qua nhiều Trường THPT trên địa bàn đã có thông báo các khoản thu và thực hiện thu các khoản ngay khi học sinh lớp 10 nộp hồ sơ nhập học.

Cụ thể thông báo của một trường THPT ở TP Thủ Đức gửi cho học sinh gồm rất nhiều khoản thu đầu năm. Cụ thể đồng phục thường ngày 2 bộ, mỗi bộ 350.000 đồng; đồng phục thể dục 2 bộ, mỗi bộ 170.000 đồng; ghế ngồi sinh hoạt ngoài sân là 35.000 đồng/em sử dụng trong 3 năm; ấn phẩm 100.000 đồng/em; ba lô đồng phục 280.000 đồng/cái sử dụng trong 3 năm; bảo hiểm tai nạn là 65.000 đồng; sổ liên lạc điện tử 100.000 đồng/cả năm...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.