TP.HCM: Trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động lại từ 4-5

(PLO)- Nếu đảm bảo được các điều kiện an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn, các trung tâm ngoại ngữ, tin học... sẽ hoạt động trở lại từ ngày 4-5.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức cho học sinh TP đi học trở lại, cụ thể:

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong lễ khai giảng năm học 2019. Ảnh: NQ

Trước khi học sinh đi học trở lại:

1.Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá án toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn TP:

- Các cơ sở giáo dục tự rà soát, đánh giá nghiêm túc, khách quan, báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT hoặc phòng GD&ĐT quận/huyện chậm nhất ngày 29-4.

- Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT quận/huyện phối hợp với ngành y tế rà soát công tác tự đánh giá, tiến hành kiểm tra các cơ sở giáo dục có khả năng lây nhiễm dịch cao để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng những giải pháp hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm, hoàn thành trước khi học sinh đi học trở lại.

- Phối hợp khẩn trương hoàn thành việc cấp phát khẩu trang cho học sinh phổ thông các trường công lập theo nghị quyết của HĐND. Giao đầu mối tiếp nhận và phân phối khẩu trang cho phòng GD&ĐT các quận, huyện. Hạn chót các trường nhận khẩu trang là 2-5-2020.

2. Đẩy mạnh hoạt động dạy học trực tuyến

Các đơn vị phải đảm bảo việc giáo viên thực hiện giảng dạy, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học trực tuyến theo đúng văn bản chỉ đạo của ngành.

Giáo viên tận dụng bài giảng truyền hình, sử dụng các phần mềm có bản quyền tổ chức tiết dạy; thường xuyên rà soát, đánh giá việc tham gia và hiệu quả tham gia của từng học sinh để xây dựng phương án.

3. Cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát phương án, các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trên cơ sở thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo khác.

Xây dựng các phương án nhằm đảm bảo thực hiện quy định về giãn cách, bố trí lệch ca, lệch giờ, tăng cường giám sát nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi, giờ tan trường.

Rà soát một lần nữa việc khai báo y tế phòng, chống dịch của toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên; yêu cầu những đối tượng phải cách ly thực hiện đầy đủ khuyến cáo của ngành y tế.

Rà soát đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng cần thiết (máy đo thân nhiệt, nước khử khuẩn, khẩu trang) cho công tác phòng, chống dịch.

Ngày 2-5: Tất cả các cơ sở giáo dục, kể cả trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống tập trung toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại. Cụ thể, thực hiện khai báo y tế, tập huấn thống nhất các phương án, biện pháp phòng chống dịch; vệ sinh khử khuẩn…

Học sinh đi học trở lại:

Sở GD&ĐT thông báo phương án cho học sinh (kể cả học viên các cơ sở giáo dục thường xuyên) đi học trở lại theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

Các đơn vị dành thời gian phù hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá, củng cố kiến thức và kỹ năng mà học sinh được học qua hình thức trực tuyến. Căn cứ vào kết quả kiểm tra đánh giá, các trường phân loại, có kế hoạch phụ đạo riêng, không thu phí. Có kế hoạch hỗ trợ, bồi dưỡng, ôn tập, phụ đạo học sinh cuối cấp...

Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, hiệu trưởng các trường quyết định việc tổ chức bán trú, học hai buổi/ngày, cho phù hợp, đảm bảo an toàn. 

Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh lây nhiễm, lưu ý các nội dung sau:

- Đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt, kịp thời, phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

- Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đều phải đeo khẩu trang. Thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, rửa tay, yêu cầu phụ huynh, người dân đeo khẩu trang ngay từ cổng trường.

Tất cả học sinh phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 12) đều phải đeo khẩu trang khi đi học, đảm bảo việc khai tờ khai y tế.

Riêng các cơ sở giáo dục mầm non: Học sinh không yêu cầu đeo khẩu trang, khuyến khích cho trẻ sử dụng khăn giấy ướt thay cho khăn lau mặt. Các cơ sở không tổ chức ăn sáng. Thực hiện nghiêm việc khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong và ngoài nhóm lớp. Đảm bảo tỉ lệ giáo viên/lớp, đảm bảo các quy định về an toàn.

Lịch đi học trở lại của học sinh TP.HCM

 Học sinh THPT:

- Lớp 12: Ngày 4-5, đến trường cùng thầy cô thực hiện biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 5-5 đi học bình thường.

- Lớp 10 và 11: Ngày 8-5 đến trường, cùng thầy cô thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ngày 11-5 đi học bình thường.

Học sinh THCS:

- Lớp 9: Ngày 4-5, học sinh đến trường, cùng thầy cô thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ngày 5-5 đi học bình thường.

- Lớp 6, 7 và 8: Ngày 8-5 học sinh đến trường, cùng thầy cô thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ngày 11-5 đi học bình thường.

 Học sinh tiểu học:

 - Lớp 4 và 5: Lớp 5 (buổi sáng) và lớp 4 (buổi chiều): Ngày 8-5, học sinh đến trường, cùng thầy cô thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ngày 11-5 đi học bình thường.

- Lớp 1, 2, 3: Ngày 11-5 học sinh đến trường cùng thầy cô thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ngày 12-5 đi học bình thường.

Học sinh mầm non: Ngày 18-5, lớp lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại. Ngày 25-5, lớp mầm và chồi. Ngày 1-6, các lớp nhà trẻ còn lại.

Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống và tư vấn du học: Bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 4-5. Buổi đầu tiên học viên đến trung tâm, cơ sở cùng thầy cô thực hiện biện pháp phòng chống dịch. Buổi tiếp theo đi học bình thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.