TP.HCM triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

(PLO)- Từ ngày 19-1, Công an TP.HCM tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, góp phần xác định hài cốt liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-1, Công an TP.HCM triển khai “Chương trình thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính” trên địa bàn TP, theo Kế hoạch số 5073/KH-CATP ngày 31-12-2025.

Chương trình do Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) và các đơn vị liên quan thực hiện, diễn ra từ hôm nay (ngày 19-1) đến 23-1-2026 tại 8 điểm thu nhận trên địa bàn TP.HCM.

Thời gian thu nhận mẫu ADN được tổ chức buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.

Trong ngày đầu ra quân (19-1), việc thu nhận mẫu ADN được tổ chức tại ba địa điểm gồm: Hội trường Công an xã Hóc Môn (122 Lê Thị Hà, xã Hóc Môn); Hội trường UBND phường Tân Khánh (đường Lý Tự Trọng, tổ 1, phường Tân Khánh) và Hội trường UBND xã Châu Pha (ấp Tân Lễ B, xã Châu Pha).

IMG_8707.jpeg
Chương trình thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính diễn ra sáng nay (19-1) tại UBND xã Châu Pha, TP.HCM. Ảnh: CA

Ngày 20-1, chương trình diễn ra tại hội trường Công an phường Gia Định (17 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định); Hội trường UBND phường Thủ Dầu Một (số 1 Quang Trung, phường Thủ Dầu Một); Hội trường Công an xã Đất Đỏ (Quốc lộ 55, ấp Thanh Bình, xã Hóc Môn)

Ngày 21-1, tại hội trường Công an phường Gia Định (17 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định); Hội trường UBND phường Bến Cát (249, đường 30 tháng 4, phường Bến Cát); Hội trường Trung tâm Văn Hoá Học Tập Cộng Đồng phường Bà Rịa (đường Lê Duẩn, phường Bà Rịa).

Ngày 22-1, tại hội trường UBND phường Bến Cát (số 249, Đường 30 tháng 4, phường Bến Cát).

Ngày 23-1, tại hội trường Công an phường Gia Định (17 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định).

IMG_8708.jpeg
Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại xã Châu Pha. Ảnh: CA

Việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định chính xác danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận là một “chìa khóa khoa học” quý giá, góp phần sớm tìm lại cội nguồn cho các anh hùng liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.

Đây là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại để phục vụ công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần xoa dịu nỗi đau, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang lại niềm an ủi to lớn cho thân nhân liệt sĩ, khẳng định sự quan tâm nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các gia đình liệt sĩ.

Công an TP.HCM kêu gọi thân nhân của liệt sĩ trên địa bàn TP tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tự nguyện tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Sự phối hợp, đồng hành của các gia đình liệt sĩ chính là yếu tố then chốt để hành trình xác định danh tính liệt sĩ sớm đạt được kết quả thiết thực, qua đó góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với cội nguồn.

Những người thoát kiếp 'vô danh' giữa đô thị

Những người thoát kiếp 'vô danh' giữa đô thịLENS

(PLO)- Những nút thắt pháp lý cuối cùng đã được tháo gỡ, biến những giấc mơ tưởng chừng xa vời về một tấm thẻ định danh trở thành hiện thực, đem lại vị thế công dân đầy đủ cho các cư dân hẻm 27 đường Nguyễn Thái Bình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.