TPHCM triển khai Bộ tiêu chí trường học hạnh phúc

(PLO)- Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM triển khai bộ tiêu chí đánh giá trường học hạnh phúc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-10, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị "Triển khai bộ tiêu chí và kế hoạch thực hiện trường học hạnh phúc".

Cụ thể, bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc áp dụng trong các cơ sở giáo dục gồm 18 tiêu chí, chia làm 3 nhóm tiêu chuẩn, cụ thể: Nhóm tiêu chuẩn về con người: gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục: gồm 8 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về môi trường: gồm 4 tiêu chí.

Cách đánh giá theo bộ tiêu chí chia thành thành 3 mức: Cần cải thiện, khá, tốt. Thông tin dựa đánh giá dựa trên khảo sát cảm nhận của người dạy, người học tại nhà trường.

Trường học hạnh phúc là mô hình nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và học viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa. Bên cạnh đó nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng hình ảnh con người TP.HCM: “Sống tử tế, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo”.

Đối tượng áp dụng bộ tiêu chí là các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; các trường cao đẳng, trung cấp thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn TP.

Trước đó, Sở GD&ĐT đã tiến hành tổ chức 2 chương trình Hội thảo Trường học hạnh phúc, 3 lần lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Bộ Tiêu chí và Dự thảo Kế hoạch thực hiện Trường học hạnh phúc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP; tổ chức các hội thảo trao đổi về các mô hình xây dựng Trường học hạnh phúc tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, lấy ý kiến góp ý từ đại diện Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân TP, đại diện các sở, ban, ngành và của các Phó Giáo sư, Tiến sĩ đến từ các trường đại học, học viện.

Truong-hoc-hanh-phuc1.jpg
Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đánh giá cao công tác triển khai có hệ thống và bài bản liên quan đến việc xây dựng trường học hạnh phúc trong những năm vừa qua.

Truong-hoc-hanh-phuc6.jpg
Đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục tại TP.HCM ký cam kết về việc xây dựng Mô hình trường học hạnh phúc.

Ông Nguyễn Văn Phúc cho biết, TPHCM là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai bài bản về xây dựng trường học hạnh phúc. Ông đề nghị Sở GD&ĐT TP.HCM tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc, không được hành chính hoá

"Trong lúc triển khai bộ tiêu chí cần điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của TP.HCM và từng trường. Vừa thực hiện, vừa rút kinh nghiệm, vừa học hỏi" - Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.