TP.HCM: Trao quyết định bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng sau kỳ thi tuyển chọn

(PLO)- 3 ứng viên trúng tuyển vị trí phó hiệu trưởng tại kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đã được Sở GD&ĐT TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm vào sáng nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng 3 trường THPT tại huyện Cần Giờ và Củ Chi sau kỳ thi tuyển vị trí phó hiệu trưởng năm 2022.

Cụ thể, thầy Phạm Hải Dương được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng Trường THPT An nghĩa, huyện Cần Giờ. Cô Đoàn Thị Kim Dương giữ chức Phó hiệu trưởng Trường THPT An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Cô Trần Mỹ Ngọc giữ chức Phó hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung.

trao quyết định bổ nhiệm

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (bìa trái) và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm cho 3 ứng viên trúng tuyển. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Gửi lời chúc mừng đến các thầy cô được bổ nhiệm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức hi vọng Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ rà soát, rút kinh nghiệm để triển khai công tác cán bộ trong ngành hiệu quả hơn. Ông Đức lưu ý làm sao phải chọn được người đứng đầu, cán bộ chủ chốt có tâm, có tầm và có kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm.

“Các thầy cô tiếp tục phát huy sở trường của mình, cùng đóng góp cho đơn vị, hỗ trợ hiệu trưởng để có thể đưa trường ngày một phát triển” - ông Đức nhấn mạnh.

Tại lễ bổ nhiệm, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định: “Các thầy cô đã rất xuất sắc từ phần viết bài đến trình bày và bảo vệ đề án. Việc các thầy cô đạt thành tích trong kỳ thi là một tín hiệu tốt. Đó là nền tảng chứng tỏ sự hiểu biết về trường cũng như các văn bản, quy phạm pháp luật của ngành giáo dục”.

Ông Hiếu đề nghị các thầy cô giữ cương vị mới phải gắn bó với các hiệu trưởng, tạo được sự đoàn kết, gắn bó trong nhà trường.

“Ba trường ở huyện ngoại thành còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội cũng như trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Do đó lãnh đạo các trường cần nghiên cứu tình hình, tạo điều kiện tối đa cho học sinh phát huy năng lực học tập, hướng đến việc đổi mới phương pháp dạy học” - ông Hiếu nhấn mạnh.

Có điểm số cao nhất tại kỳ thi, thầy Phạm Hải Dương, tân Phó hiệu trưởng của Trường THPT An Nghĩa chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý lãnh đạo đã tin tưởng và giao nhiệm vụ. Đối với tôi, nhiệm vụ này không chỉ niềm vinh dự của bản thân mà còn là trách nhiệm. Tôi xin hứa sẽ cùng tập thể và ban lãnh đạo nhà trường hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần và trách nhiệm cao nhất".

Trước đó, lần đầu tiên Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức thi tuyển 3 vị trí phó hiệu trưởng của 3 trường: Trường THPT An Nhơn Tây, THPT Quang Trung (huyện Củ Chi) và THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ).

Có 11 ứng viên đủ điều kiện tham gia vào vòng 2. Sau khi trải qua vòng thi viết và trình bày đề án, có 3 ứng viên trúng tuyển chức vụ phó hiệu trưởng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.