TP.HCM tiếp tục kiến nghị Bộ GD&ĐT điều chỉnh kế hoạch năm học

(PLO)- UBND TP kiến nghị Bộ GD&ĐT điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và dời kỳ thi THPT quốc gia cho phù hợp.

Đây là một trong những nội dung tại Văn bản số 889/UBND-VX ngày 13-3 gửi bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP kiến nghị các nội dung sau:

1. Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 linh hoạt và tiếp tục dời kỳ thi THPT quốc gia cho phù hợp với tình hình, diễn biến với dịch bệnh COVID-19; thậm chí, chấp nhận ảnh hưởng đến kế hoạch năm học 2020-2021; tất cả vì mục tiêu hàng đầu là an toàn cho học sinh TP.HCM nói riêng và học sinh cả nước nói chung. 

2. Cho phép bằng văn bản đối với những trường hợp học sinh bị nghi ngờ, buộc phải cách ly 14 ngày; học sinh bị nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc nhiễm bệnh phải xét nghiệm và điều trị thì thời gian thực hiện các hoạt động phòng ngừa dịch bệnh trên không tính vào thời gian nghỉ học theo quy định. 

 

TP.HCM từng kiến nghị học kỳ II từ tháng 4-2020 

Ngày 20-2, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn gửi đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH các nội dung sau: Chỉ đạo thống nhất trong cả nước về việc cho phép kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến hết tháng 3-2020.

Điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020, tiếp tục học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7-2020; dời kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đến cuối tháng 7-2020.

Đến ngày 22-2,  Bộ GD&ĐT đã ký công công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

Theo đó, Bộ GDĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên: Thời gian đi học trở lại bắt đầu từ ngày 02-3-2020; kết thúc năm học trước ngày 30-6-2020; thi THPT quốc gia từ ngày 23 đến ngày 26-7-2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.