TPHCM thiếu nhân viên y tế trường học

“Cán bộ y tế học đường biến động nghỉ việc liên tục, phải nói là Sở cập nhật không kịp”, chia sẻ của bà Trần Thị Kim Thanh, Phó GĐ Sở GD-ĐT TPHCM trong buổi gặp mặt cán bộ y tế học đường nhân kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Theo bà Thanh, nguyên nhân của tình trạng trên là thu nhập hiện nay của cán bộ y tế học đường (CBYTHĐ) quá eo hẹp, chưa đáp ứng được đời sống. Là nhân viên y tế nhưng họ lại làm việc trong môi trường sư phạm nên gặp rất nhiều áp lực.

Tại TPHCM, đến nay duy nhất huyện Cần Giờ là đơn vị đạt 100% trường học có CBYTHĐ nhờ chính sách cho vùng sâu vùng xa. Còn 23 quận huyện khác đều đang thiếu CBYTHĐ.

Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng GD-ĐT Q.2 cho hay, CBYTHĐ phải kham nhiều công việc nhất ở trường học như chăm lo sức khỏe cho HS, GV, đảm bảo bữa ăn, lo các dự án, chương trình, lo sổ sách, hồ sơ… Họ lúc nào cũng phải có mặt ở trường trường sớm nhất và về muộn nhất. Đặc biệt vào lúc cao điểm dịch bệnh thì ngày nghỉ CBYTHĐ cũng phải đến trường để làm việc.

“Nhưng hiện nay chế độ lương bổng quá thấp, chế độ để CBYTHĐ nâng cao chuyên môn cũng rất hạn chế. Vì lý do đó mà đến nay, Phòng Giáo dục Q.2  vẫn chưa thể mời được bác sĩ nào về công tác”, ông Tân nói.

Chia sẻ với ý kiến trên, BS Nguyễn Tài Dũng - Phó phòng công tác HS, SV Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng, hiện nay CBYTHĐ đang chăm lo cho khoảng 1,5 triệu HS, GV và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho khoảng 600.000 bữa ăn mỗi ngày của HS bán trú trên địa bàn thành phố. Công tác y tế học đường đạt được là đã khám và quản lý sức khỏe cho 100% HS. Qua đó, phát hiện sớm để kịp thời can thiệp những căn bệnh học đường như tật khúc xạ, béo phì, suy dinh dưỡng… Tuy nhiên, chế độ lương bổng và cơ hội nâng cao chuyên môn cho CBNYHĐ hiện nay vẫn còn rất hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh nhấn mạnh, khi đời sống ngày càng được nâng cao thì nhu cầu của xã hội đòi hỏi trường học không chỉ là nơi dạy tri thức, nhân cách mà còn chú trọng đến sức khỏe của HS. Mục tiêu này, xã hội cũng như ngành giáo dục gửi gắm cho những người làm công tác y tế ở trường học.

“Công việc của CBYTHĐ có thể nói là đó là sự hy sinh khó có thể so sánh. Chỉ khi thật sự có tâm huyết, có đức những người thầy thuốc mới có thể gắn bó với công việc rất nhiều áp lực ở trường học mà đồng lương thấp như hiện nay để đảm bảo an toàn cho HS, GV yên tâm công tác dạy học”, bà Kim Thanh bày tỏ.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cũng nhắn nhủ, trong điều kiện hiện nay các phòng giáo dục quận huyện, các trường học cần chú ý chăm lo, chia sẻ hơn đến đời sống của CBYTHĐ để họ có thể gắn bó lâu dài với ngành giáo dục.

Theo Hoài Nam (DT)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.