TP.HCM tăng phí thu gom rác từ tháng 11

(PL)- Mới đây Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã ký Quyết định số 38/2018-UBND quy định về giá tối đa với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.

Đối tượng, phạm vi áp dụng là các cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… được cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; cơ quan quản lý nhà nước và các cá nhân, đơn vị có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ này trên địa bàn TP.

Theo đó, giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM được quy định: Thu gom tại nguồn bằng phương pháp thủ công: 364.000 đồng/tấn (tương đương 364 đồng/kg); thu gom tại nguồn bằng phương tiện cơ giới: 166.000 đồng/tấn (tương đương 166 đồng/kg).

Riêng giá tối đa đối với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sẽ tăng theo lộ trình từ nay đến năm 2022 lần lượt ở các mức 40 đồng/kg, 133,5 đồng/kg, 227 đồng/kg và cuối cùng là 247 đồng/kg.

Mức giá trên chỉ bao gồm một phần giá thu gom, chưa tính việc vận chuyển và xử lý. Tính toán theo lượng rác thải trung bình của mỗi hộ dân thì mỗi tháng một hộ phải trả khoảng 138.000 đồng. Tuy nhiên, theo lộ trình thì trước mắt mỗi hộ sẽ phải đóng khoảng 48.000 đồng/tháng tiền thu gom rác.

Với quy định mới này, người dân TP.HCM sẽ phải trả tiền rác hằng tháng cao hơn trước đây. Hiện nay, áp dụng theo Quyết định 88/2008/QĐ-UBND thì mỗi hộ gia đình ở nội thành chỉ phải trả 10.000-20.000 đồng/tháng tùy theo nhà ở mặt tiền hay trong hẻm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.