TP.HCM tăng cường phối hợp, quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập

(PLO)- Quy chế phối hợp giữa Sở GD&ĐT TP.HCM với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện giúp nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng 26-11, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Sở GD&ĐT với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn TP.

Quản lý chặt chẽ để đảm bảo chất lượng

cơ sở giáo dục ngoài công lập
Bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận 1 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận 1, đánh giá hệ thống giáo dục ngoài công lập giúp mở rộng quy mô đào tạo, cung cấp nhiều cơ hội học tập cho người dân, đặc biệt là ở các quận trung tâm nơi có nhu cầu giáo dục cao. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, giáo dục ngoài công lập còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh các trường ngoài công lập theo mô hình chất lượng cao thì chất lượng của một số cơ sở ngoài công lập còn chênh lệch so với các trường công lập. Nhiều cơ sở ngoài công lập chưa đáp ứng các quy định về đất đai, phòng cháy chữa cháy; thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, thay đổi pháp nhân và đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Hiện, trên địa bàn quận 1 có 17 cơ sở giáo dục ngoài công lập, gần 40 trung tâm ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học. Thực tế cho thấy giáo dục ngoài công lập cần được quản lý chặt chẽ để đảm bảo chất lượng giáo dục.

Thời gian qua, UBND quận đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với các phòng ban chuyên môn liên quan tổ chức các đợt kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn về điều kiện đảm bảo các quy định hiện hành.

Tuy nhiên, vì các hướng dẫn chưa thật sự cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, chưa đầy đủ căn cứ pháp lý để kịp thời xử lý và chấn chỉnh sai phạm, nên việc kiểm tra liên ngành chỉ dừng lại ở việc kiểm tra hành chính, chưa đi sâu vào việc kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

co-so-giao-duc-ngoai-cong-lap-9-2421 (2).jpg
Ký kết quy chế phối hợp giữa UBND quận 1 và Sở GD&ĐT TP.HCM trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Việc thực hiện ký kết quy chế này là hoạt động hết sức cần thiết, giúp tạo hành lang pháp lý, là giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng quản lý đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

Đây cũng là công cụ giúp chúng tôi thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục ngoài công lập đang hoạt động trên địa bàn quận” - bà Hoa nhấn mạnh.

c011a6f1544eef10b65f.jpg
Ký kết quy chế phối hợp giữa UBND quận Gò Vấp và Sở GD&ĐT TP.HCM trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại buổi ký kết, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định cơ sở giáo dục ngoài công lập đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và nhu cầu phát triển của xã hội.

DSC02412.jpg
Ký kết quy chế phối hợp giữa UBND huyện Củ Chi và Sở GD&ĐT TP.HCM trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo bà Châu, lễ ký kết là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong công tác quản lý giáo dục tại TP.HCM, đồng thời là cơ hội để chúng ta cùng phối hợp tìm ra những giải pháp hiệu quả hơn nhằm nâng cao chất lượng quản lý đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

co-so-giao-duc-ngoai-cong-lap-1.JPG
Ký kết quy chế phối hợp giữa UBND quận 4 và Sở GD&ĐT TP.HCM trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập

5 nhiệm vụ trọng tâm của quy chế phối hợp

5 nhiệm vụ trọng tâm của quy chế phối hợp quy chế phối hợp giữa Sở GD&ĐT với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn TP gồm:

- Các đơn vị giám sát, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, đảm bảo việc giảng dạy, học tập đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục 2018 và các quy định hiện hành.

- Các bên đảm bảo các cơ sở giáo dục ngoài công lập tuân thủ đúng các quy định pháp luật về quản lý, hoạt động của cơ sở giáo dục.

- Các đơn vị phải hỗ trợ, phát triển đội ngũ giáo viên, đảm bảo đội ngũ này đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Các đơn vị cần cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, tạo điều kiện cho việc dạy và học đạt hiệu quả cao.

- Cuối cùng, các bên phải phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành các cơ sở giáo dục ngoài công lập, đảm bảo sự đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước.

LÊ THỤY MỴ CHÂU, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.