TP.HCM: Sở GD&ĐT chỉ đạo khẩn về phòng, chống virus Corona

(PLO)- Sở GD&ĐT yêu cầu những học sinh có đến vùng có dịch, có triệu chứng sốt, ho, khó thở phải được đưa đến các cơ sở y tế, không đến trường. 

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có chỉ đạo khẩn về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona trong trường học.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra đang diễn biến rất phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố “tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu”.

Cán bộ nhân viên Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo, quận 3 vệ sinh trường lớp trước khi đón học sinh quay trở lại trường vào ngày 3-2 tới. Ảnh: GIA LINH

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của trung ương; căn cứ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND TP tại hội nghị chiều 31-1; Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục triển khai khẩn cấp một số biện pháp sau:

Phân công các bộ phận cập nhật, theo dõi, liên hệ thường xuyên với các cơ quan quản lý trực tiếp (Sở GD&ĐT, UBND các quận/huyện và phòng GD&ĐT các quận/huyện), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương và các trung tâm y tế quận/huyện. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, các thông tin chính thống để triển khai, phổ biến nhanh chóng.

Từ nay đến trước khi học sinh đi học lại (ngày 3-2), các trường chủ động liên hệ với phụ huynh học sinh để nắm rõ tình hình học sinh trong những ngày nghỉ tết.

Những trường hợp học sinh có đến vùng có dịch, có triệu chứng sốt, ho, khó thở phải được đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám. Không cho các em đến trường khi sức khỏe chưa ổn định.

Trường phải tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho phụ huynh. Học sinh khi đến trường phải đeo khẩu trang, mang theo nước súc miệng và nước rửa tay. Những em có một số biểu hiện của đường hô hấp như ho, sổ mũi… phải đeo khẩu trang cả trong lớp học.

Trường thường xuyên cung cấp kịp thời các thông tin chính thống, cập nhật về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch của nhà trường để phụ huynh có nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn.

Các trường cũng thông tin đầy đủ cho toàn thể giáo viên - nhân viên của trường. Liên hệ với y tế địa phương chủ động trang bị sẵn khẩu trang, nước súc miệng, nước rửa tay, sẵn sàng cung cấp (miễn phí) cho giáo viên, học sinh quên mang theo. Vệ sinh sạch sẽ trường lớp.

Mọi trường hợp bất thường phải được thông báo kịp thời, chính xác, đầy đủ cho các phòng GD&ĐT quận/huyện và Sở GD&ĐT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.