TP.HCM: Sinh viên Lào trồng cây rau thuốc nam tạo mảng xanh tại ký túc xá

(PLO)- Với mong muốn tạo nhiều mảng xanh, có rau sạch để sử dụng 100 bạn sinh viên Lào đã cùng nhau trồng cây rau thuốc nam trong sân vườn ký túc xá tại TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, ký túc xá sinh viên Lào tổ chức cho toàn bộ sinh viên Lào đang lưu trú tại đây cùng nhau trồng cây rau thuốc nam hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”. Việc trồng cây rau nhằm mục đích có rau sạch để sử dụng đồng thời tạo thêm mảng xanh góp phần bảo vệ môi trường.

Bạn Sengchan Avouy, sinh viên năm 3, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết những loại rau này được các bạn sinh viên Lào xem như cây thuốc nam

Bạn Sengchan Avouy, sinh viên năm 3, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết những loại rau này được các bạn sinh viên Lào xem như cây thuốc nam

Hội Môi trường xây dựng Việt Nam là đơn vị hỗ trợ cây giống và phân bón cho các bạn sinh viên. Theo đó, Hội sẽ hỗ trợ đợt một cho các bạn là 50 chậu cây rau thuốc nam và đợt hai sẽ hỗ trợ thêm 50 cây thực hiện bố trí cây xanh tại chân cầu thang, các sảnh sinh hoạt tập thể.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Bảo Quốc - Đại diện phía Nam Hội Môi trường xây dựng Việt Nam, cho biết số cây này Hội trao tặng theo ý thích của các bạn, trước đó Hội đưa ra các danh sách những loại cây rau để các bạn tự do lựa chọn.

Các sinh viên Lào hào hứng trồng cây xanh, rau ở hành lang ký túc xá

Các sinh viên Lào hào hứng trồng cây xanh, rau ở hành lang ký túc xá

“Chúng tôi rất vui vì có nhiều bạn thích trồng cây đến như vậy. Việc tặng cây rau thuốc nam không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, tạo mảng xanh mà những loại cây này các bạn có thể sử dụng được trong bữa cơm hằng ngày hoặc có thể dùng để chữa bệnh. Hy vọng qua hoạt động ngày hôm nay, các bạn biết yêu môi trường, yêu cây xanh hơn. Trong tương lai, mô hình trồng vườn rau thuốc nam sẽ được phát động và sẽ triển khai rộng rãi hơn trong khu dân cư, khu phố nếu những mô hình trồng cây rau thí điểm như thế này đạt hiệu quả cao”- ông Quốc nói.

Các loại cây này do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam tặng

Các loại cây này do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam tặng

Lần đầu tiên được tự tay trồng cây rau thuốc nam, bạn Phanthanalai Vidaphone, sinh viên năm 4, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ: “Tôi rất thích trồng cây, đặc biệt là những loại cây rau có thể sử dụng làm thức ăn, thức uống có ích. Khi đăng ký loại rau mà mình thích, trước đó tôi đã lên mạng tìm hiểu cách trồng và cách chăm sóc. Những loại rau này được trồng tại đây sẽ tạo được những không gian xanh mát mẻ và giúp những bữa cơm của chúng tôi sẽ trở nên phong phú hơn với các loại rau. Với lòng biết ơn người đã tặng, tôi sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt.”

Theo bà Nguyễn Thị Huế Tiên, quản lý ký túc xá Lào, cho biết khi nhận được thông báo Hội Môi trường hỗ trợ cây, các bạn sinh viên rất vui và phấn khởi dọn dẹp góc sân, tổng vệ sinh. Mỗi phòng sẽ được hỗ trợ 2 chậu, đất trồng và 2 loại rau xanh. Các chậu cây khi trồng xong sẽ được dán số phòng. Theo đó, cán bộ quản lí sẽ kiểm tra về hoạt động trồng, chăm sóc cây và sẽ chấm điểm thi đua giữa các sinh viên.

Ngoài ra, để hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” toàn bộ sinh viên tại ký túc xá Lào còn thực hiện những hoạt động tập thể như: Vệ sinh sân thượng, nhà bếp, bãi xe, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp, đậy kín các dụng cụ chứa nước, các vật liệu phế thải để muỗi không sinh sản,…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.