TP.HCM: 'Siết' nguyện vọng vào lớp 10

Do việc có nhiều học sinh chọn nguyện vọng vào lớp 10 bất hợp lý, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ “siết” việc chọn nguyện vọng của học sinh.

Tại buổi tập huấn phần mềm xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT TP.HCM, nhiều bất cập trong việc tuyển sinh vào lớp 10 đã được đề cập. Nổi cộm nhất là vấn đề chọn nguyện vọng vào lớp 10 bất hợp lý, có thể nói là vô lý của nhiều học sinh kéo theo những khó khăn, thiếu ổn định ở bậc THPT.

TP.HCM sẽ "siết" việc chọn nguyện vọng vào lớp 10 để tránh tình trạng học sinh thi đỗ vào rồi... tìm cách chuyển trường.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay theo thống kê, kỳ tuyển sinh năm 2017-2018 có nhiều học sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường vùng ven ở huyện Cần Giờ, Nhà Bè. Trong đó, nhiều nguyện vọng rất vô lý do địa điểm xa, học sinh không thể đi học. Sau khi trúng tuyển, nhiều gia đình xin chuyển trường cho con. Điều này đã sai quy định tuyển sinh là thí sinh chỉ thay đổi nguyện vọng duy nhất vào thời điểm Sở GD&ĐT thống kê nguyện vọng ban đầu, dẫn đến nhiều bất ổn, xáo trộn ở các trường THPT.

Xuất phát từ hạn chế này, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết mùa tuyển sinh năm nay, Sở sẽ có biện pháp để siết chặt việc chọn nguyện vọng của thí sinh, để các em chọn nguyện vọng phù hợp.

Thực tế, từ đầu năm học 2017-2018, một số trường THPT ở TP.HCM yêu cầu phụ huynh khi nhập học cho con phải ký cam kết không chuyển trường cho con suốt ba năm học ở trường như Trường THPT Gò Vấp, Trường THPT Thạnh Lộc ở quận 12… Điều này dẫn đến nhiều phản ứng và bức xúc từ phía phụ huynh lẫn dư luận.

Lý giải của các trường, nhiều học sinh chọn thi vào trường cho “chắc ăn” vì điểm đầu vào thấp, học một thời gian thì “nhảy” sang các trường khác. Điều này ảnh hưởng, gây xáo trộn đến hoạt động đào tạo của nhà trường. Cam kết này không phải là “cấm” chuyển trường mà nhằm để phụ huynh, học sinh cân nhắc khi đăng ký nguyện vọng và chuyển trường.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2017-2018, số lượng học sinh lớp 10 gần 105.000 học sinh, tăng gần 21.000 học sinh so với năm học 2016-2017. Nếu tỉ lệ vào lớp 10 công lập năm nay là khoảng 75% thì sẽ có 26.000 học sinh “rớt” khỏi trường công lập. Nhiều dự đoán cạnh tranh vào lớp 10 ở TP.HCM năm học tới sẽ rất căng thẳng.

Theo HOÀI NAM/Dân Trí 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.