TP.HCM sẽ cung cấp bộ kit test nhanh COVID-19 cho trường học
TÁ LÂM
(PLO)- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM khẳng định, TP.HCM đang nỗ lực để trang bị ngay cho các cơ sở giáo dục công lập một cơ số kit xét nghiệm COVID-19 để phòng chống dịch.
Video: TP.HCM sẽ cung cấp bộ kit test nhanh COVID-19 cho trường học
Chiều 24-2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch trên địa bàn.
Tại buổi họp báo, PLO đã đặt câu hỏi liên quan đến việc các trường học tại TP.HCM bày tỏ gặp nhiều khó khăn vì thiếu kinh phí, trang thiết bị y tế để phòng chống dịch, trong đó thiếu bộ kit test nhanh COVID-19.
“Giữa tháng 12-2021, Sở GD&ĐT TP.HCM có tờ trình gửi Thường trực UBND TP về việc hỗ trợ bộ test nhanh COVID-19 cho các cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp. Đề xuất này đến nay ra sao và quan điểm của Sở về việc hỗ trợ bộ kit test cho trường học” – Phóng viên đặt câu hỏi.
Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM
Trả lời câu hỏi này, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết trong văn bản số 548 của UBND TP về hướng dẫn kiểm soát dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục, đã nói rõ qui trình xác định F0, F1 và tổ chức xét nghiệm cho các em học sinh.
Theo đó, Trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở tế phối hợp cơ sở giáo dục tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu gộp (mẫu gộp không quá 3 người) cho toàn bộ F1 học sinh và giáo viên của lớp có F0.
“Về kit xét nghiệm, lãnh đạo TP.HCM đã chỉ đạo và hai sở gồm Sở GD&ĐT, Sở Y tế đang nỗ lực thực hiện để trang bị ngay cho các cơ sở giáo dục công lập một cơ số kit xét nghiệm COVID-19 để tầm soát F0, trang bị cho Trạm y tế địa phương để xét nghiệm những trường hợp F1 của lớp có F0” – ông Trọng nói và cho biết đang cố gắng triển khai nhanh việc này nhằm giải quyết bớt khó khăn cho các trường học.
Theo ông Trọng, sau Tết Nguyên đán, tình hình dịch COVID-19 trong trường học đã có chuyển biến phức tạp, khó lượng và số ca nhiễm tăng lên. Mặc dù vậy, ông Trọng khẳng định hiện nay, ngành giáo dục TP.HCM vẫn tiếp tục tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế về bốn bước xử lý khi phát hiện F0 trong trường học, UBND TP.HCM đã có văn bản số 548 hướng dẫn kiểm soát dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục. Những văn bản này, Sở đã triển khai hướng dẫn đến các cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo an toàn nhất cho các em học sinh đến trường.
Ông Trọng cũng khẳng định, việc tổ chức học trực tiếp hiện nay được triển khai song song học trực tuyến, bởi vì trong quá trình học trực tiếp vì lý do nào đó (như bị F0, bị cách ly y tế) hoặc phụ huynh còn băn khoăn chưa cho trẻ đến trường.
Trước đó, chia sẻ với PLO.VN, nhiều trường học cho biết đang rất thiếu kit xét nghiệm COVID. Lãnh đạo một trường tiểu học tại TP Thủ Đức, cho biết vừa qua trường phải “nói nhỏ” với phụ huynh để huy động nguồn đóng góp kinh phí chống dịch như mua kit test, dung dịch khử khuẩn, vệ sinh… cho từng lớp. “Chi phí tốn kém lắm, nhất là kit test. Vừa rồi có hai lớp có F0 là trường phải tốn gần chục triệu để mua kit, khử khuẩn” – vị này nói.
Bày tỏ bức xúc về vấn đề này, lãnh đạo một trường THPT tại TP.HCM cũng cho biết trường đón học sinh trở lại từ 13-12-2021. Thời điểm đó, các Sở ngành đã thông tin rằng sẽ cung cấp 50-100 kit test cho mỗi trường nhưng đến nay vẫn không thấy đâu.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Sau khi kết thúc tuyển sinh chính thức, căn cứ tình hình nộp hồ sơ nhập học thực tế và đề nghị của các trường, Sở GD&ĐT TP.HCM xem xét tuyển sinh bổ sung.
(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.
(PLO)- Sau 6 năm đào tạo, khóa bác sĩ Y khoa đầu tiên của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã chính thức tốt nghiệp và được vinh danh trong lễ trao bằng.
(PLO)- Hệ thống ứng dụng AI có khả năng tiếp nhận phản ánh ẩn danh, tự động phân loại mức độ các vụ bạo lực học đường giúp nam sinh TP.HCM giành giải Nhất tại cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường" năm 2026.
(PLO)- Điểm chung của cả 4 chương trình đào tạo mới của Trường ĐH Luật TP.HCM là được xây dựng theo hướng liên ngành, kết hợp kiến thức chuyên môn với pháp luật, công nghệ, kinh doanh và hội nhập quốc tế.
(PLO)- Tính đến 17 giờ ngày 24-6, đã có 3.133 thí sinh xác nhận nhập học vào lớp 10 các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp tích hợp trên địa bàn TP.HCM, theo Sở GD&ĐT.
(PLO)- Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được công bố vào đầu tháng 7 và cũng bắt đầu giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước.
(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kết quả phúc khảo kỳ thi lớp 10 sẽ được công bố chậm nhất vào 17 giờ ngày 28-6. Điểm chuẩn vào lớp 10 dự kiến được công bố ngày 30-6.
(PLO)- Phụ huynh, học sinh có nhu cầu chuyển trường tại TP.HCM năm học 2026-2027 cần lưu ý các quy định mới về hồ sơ và quy trình thực hiện. Sở GD&ĐT TP.HCM cũng nêu rõ điều kiện xét chuyển từ THPT tư thục sang công lập.