TP.HCM: Quyền lợi BHYT thay đổi ra sao khi tổ chức lại hệ thống trạm y tế?

(PLO)- Việc sắp xếp lại trạm y tế tại TP.HCM khiến nhiều người lo ngại về quyền lợi BHYT, song BHXH TP.HCM khẳng định quyền lợi khám chữa bệnh vẫn được bảo đảm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 3416/QĐ-UBND về việc sắp xếp 38 Trung tâm Y tế khu vực (gồm 168 Trạm Y tế) trực thuộc Sở Y tế thành 168 Trạm Y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã.

Thực hiện chủ trương này, nhằm bảo đảm quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT của người tham gia, BHXH TP.HCM đã rà soát và thực hiện chuyển đổi nơi đăng ký KCB ban đầu phù hợp, bảo đảm đúng quy định và thuận lợi cho người dân.

BHXH TP.HCM cho biết trước việc tổ chức lại hệ thống trạm y tế trên địa bàn TP.HCM, nhiều người tham gia BHYT bày tỏ lo ngại quyền lợi KCB có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đại diện BHXH TP.HCM khẳng định người tham gia hoàn toàn có thể yên tâm, bởi quyền lợi BHYT vẫn được bảo đảm đầy đủ, liên tục theo đúng quy định.

nguoi-cao-tuoi-7959-8724.jpg
Quyền lợi BHYT ra sao khi TP.HCM tổ chức lại hệ thống trạm y tế? Ảnh: TRẦN MINH

Ông Tiền Kiến Lượng, Phó Trưởng Phòng Quản lý điều hành Phòng Chế độ BHYT, BHXH TP.HCM, khẳng định người tham gia hoàn toàn có thể yên tâm khi quyền lợi KCB BHYT luôn được bảo đảm liên tục, đầy đủ theo đúng quy định.

Theo đó, việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở y tế trong giai đoạn hiện nay chỉ là chuyển đổi mô hình tổ chức, không làm thay đổi giá trị sử dụng của thẻ BHYT, cũng như không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia khi đi KCB. Việc ký kết hợp đồng KCB BHYT giữa các cơ sở y tế và cơ quan BHXH vẫn được thực hiện bình thường, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế liên tục, không bị gián đoạn.

Để chủ động trong quá trình KCB, người tham gia BHYT nên kiểm tra lại thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, bao gồm thời hạn sử dụng thẻ và nơi đăng ký KCB ban đầu. Trường hợp có nhu cầu, người tham gia được quyền đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở khác phù hợp và còn khả năng tiếp nhận.

Thông tin về nơi đăng ký KCB ban đầu sẽ được cập nhật trên thẻ BHYT bản điện tử. Người dân có thể tiếp tục sử dụng thẻ BHYT bản giấy hoặc hoặc bản điện tử (CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID, VssID) khi đi KCB để được giải quyết đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Đáng chú ý, theo quy định, việc thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu chỉ được thực hiện trong 15 ngày đầu của tháng đầu mỗi quý. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giai đoạn sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở, BHXH TP.HCM tiếp nhận hồ sơ đề nghị thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu đến hết ngày 31-03-2026.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, BHXH TP.HCM đã và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP.HCM triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: cập nhật địa chỉ các trạm y tế theo quyết định mới; thông báo kịp thời cho người dân về việc chuyển đổi nơi đăng ký KCB ban đầu; bảo đảm nguồn thuốc, trang thiết bị y tế thiết yếu cho các trạm y tế; đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin các trung tâm y tế, trạm y tế trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh BHYT diễn ra liên tục.

Các lưu ý để không ảnh hưởng quyền lợi BHYT

1. Chủ động kiểm tra thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VssID (thời hạn thẻ, nơi đăng ký KCB ban đầu).

2. Trường hợp có nhu cầu, liên hệ cơ quan BHXH để được hướng dẫn chuyển đổi nơi đăng ký KCB ban đầu cho phù hợp.

3. Việc sắp xếp, chuyển đổi không làm gián đoạn quyền lợi BHYT; người dân có thể yên tâm đi khám, chữa bệnh.

4. Khi đi khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia BHYT sử dụng thẻ BHYT giấy hoặc thẻ điện tử (đã tích hợp trên CCCD gắn chip hoặc các ứng dụng VssID, VNeID) để được giải quyết quyền lợi theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.