TP.HCM: Quay bài khi thi môn Ngữ văn, 3 thí sinh bị đình chỉ

(PLO)- Trong ngày thi đầu tiên, TP.HCM có hơn 1.300 lượt thí sinh vắng thi và có ba thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế thi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức họp báo ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022.

Theo thống kê, năm nay toàn TP có hơn 94.000 em đăng ký dự thi. Trong đó, hơn 86.000 em dự thi vào lớp 10 thường, 6.484 em dự thi 10 chuyên và hơn 1.300 em dự thi lớp 10 tích hợp.

TP có 150 địa điểm thi với tổng hơn 3.900 phòng thi. TP huy động gần 11.900 giáo viên làm công tác coi thi, 1.800 người là nhân viên, bảo vệ, công an... hỗ trợ tại các điểm thi.

Môn thi đầu tiên là Ngữ văn, toàn TP có 93.329 em dự thi, vắng 652 em. Trong buổi thi môn Ngoại ngữ buổi chiều có 93.321 em dự thi, vắng 660 em. Như vậy, trong ngày thi đầu tiên, TP có hơn 1.300 lượt thí sinh vắng thi.

Hiện Sở GD&ĐT chưa thống kê lí do các em vắng thi, nhưng có ghi nhận một số trường hợp vắng thi vì bị sốt xuất huyết do TP đang có một số nơi bùng dịch này. Ngoài ra TP cũng có một F0 được tổ chức thi riêng, đảm bảo phòng dịch theo quy định.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS Phan Văn Trị, quận Gò Vấp trong bài thi Ngữ văn sáng 11-6. Ảnh: PA

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS Phan Văn Trị, quận Gò Vấp trong bài thi Ngữ văn sáng 11-6. Ảnh: PA

Trong ngày thi đầu tiên, Sở GD&ĐT ghi nhận 3 trường hợp vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi môn Ngữ văn do sử dụng tài liệu trong khi làm bài.

Ngoài ra, có 7 học sinh không thể viết bài được vì tai nạn. Do đó, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn lãnh đạo các điểm thi thực hiện nghiệp vụ coi thi đúng theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh tham gia dự thi, có cán bộ ghi bài giúp, có người giám sát và phòng thi có ghi âm, ghi hình để phục vụ công tác chấm thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.