TP.HCM phạt xe Damsel như là mô tô

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 19-9 phản ánh Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) sau hơn hai năm tạm giữ một xe Damsel không có giấy tờ và biển số đã phải trả lại cho đương sự vì không biết nên xử phạt như xe mô tô hay xe ô tô.

Damsel là xe bốn bánh do Công ty Cổ phần Tập đoàn Ô tô - xe máy Đức Phương (Nam Định) sản xuất có giá bán 60-70 triệu đồng/chiếc (tùy dòng xe). Xe có cấu tạo tương tự xe tải nhỏ với cabin, vô lăng, cần số, chân đạp ga, thùng nhưng được gắn động cơ xe máy 250 cc, tải trọng 500 kg. Do gọn, an toàn kỹ thuật nên sau khi các loại xe ba gác bị cấm lưu hành, xe này được bày bán khá nhiều ở quận 9, Thủ Đức (TP.HCM), Bình Dương, Đồng Nai… Người mua thường dùng Damsel để vận chuyển hàng hóa, sử dụng trong nông nghiệp.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ-đường sắt Công an TP.HCM, Damsel được Bộ GTVT cho phép lưu hành thí điểm từ năm 2010 đến nay. Cũng như các loại xe khác, xe Damsel phải được đăng ký, cấp biển số và người điều khiển phải có bằng A4. Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe Damsel được thực hiện theo Thông tư 17/2010 và Thông tư 36/2010 của Bộ Công an.

Tuy nhiên, Nghị định 34/2012 của Chính phủ (quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ) lại không đề cập gì đến loại xe thí điểm như Damsel. Phòng PC67 đã báo cáo với Bộ Công an về thiếu sót này nhưng Bộ chưa có ý kiến.

Trong khi chờ có quy định chính thức, Phòng PC67 đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, CSGT quận, huyện xử phạt lỗi vi phạm của Damsel bằng mức phạt đối với mô tô. Bởi lẽ về mặt kỹ thuật, Damsel không giống như ô tô mà giống mô tô nhiều hơn; hơn nữa cần áp dụng pháp luật theo hướng có lợi cho người vi phạm.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.