TP.HCM nghiên cứu bỏ xếp hạng trong lớp

(PLO)- Thường trực UBND TP.HCM có ý kiến chỉ đạo giao Sở GD&ĐT TP xem lại thời gian vào lớp buổi sáng cho học sinh TP, tăng giờ nghỉ giải lao, nghiên cứu giảm chi phí học ngoại ngữ ở các trường.
UBND TP.HCM vừa có văn bản về thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại chương trình Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ thiếu nhi năm 2019.

Theo đó, Thường trực UBND TP.HCM có ý kiến chỉ đạo giao Sở GD&ĐT TP xem lại thời gian vào lớp buổi sáng cho học sinh TP, tăng giờ nghỉ giải lao, nghiên cứu giảm chi phí học ngoại ngữ ở các trường.

UBND TP cũng yêu cầu ngành giáo dục TP nghiên cứu đổi mới cách thức kiểm tra (1 tiết, 15 phút), đề thi cuối học kỳ theo hướng không chỉ nghiêng về lý thuyết mà nên có kiến thức xã hội.

Ngoài ra, đề nghị nên bỏ xếp hạng trong lớp, tránh gây áp lực tâm lý cho học sinh cũng như giảm áp lực thi đua cho giáo viên.

TP.HCM nghiên cứu bỏ xếp hạng trong lớp ảnh 1
Học sinh chia sẻ ý kiến tại chương trình Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ thiếu nhi xuân Kỷ Hợi 2019.

Tổ chức vận động, quyên góp sách cũ, đồ dùng học tập cho HS vùng sâu, vùng xa, quan tâm nước sạch, cho nhà vệ sinh trường học. Tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em cho HS, tổ chức nhiều chuyên đề với phụ huynh, học sinh, ngăn chặn và xử lý nghiêm bạo lực học đường.

Nghiên cứu nhân rộng mô hình thư viện thông minh đến các nhà thiếu nhi trên địa bàn TP, hiện nay một số trường có diện tích sân nhỏ không có điều kiện tập thể dục, giờ tập thể dục chưa hợp lý; nên tổ chức nhiều hội trại như Trại hè Thanh Đa để HS có điều kiện tham gia; ... 

Cũng trong văn bản chỉ đạo, thường trực UBND giao Chủ tịch UBND 24 quận, huyện: Tổ chức gặp gỡ thiếu nhi của quận vào dịp trước tết Nguyên Đán hàng năm, khắc phục tình trạng bán hàng rong trước cổng trường, miễn phí tiền đò cho học sinh tại huyện Cần Giờ, xây dựng Nhà thiếu nhi quận 6…

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Thành Đoàn... thực hiện một số nội dung có liên quan.

Trước đó, trong buổi gặp gỡ lãnh đạo TP với thiếu nhi đầu xuân Kỷ Hợi 2019 vào ngày 16-2, một số học sinh đã bày tỏ mong muốn bỏ xếp hạng trong lớp, giảm áp lực thi đua cho giáo viên. 

Bên cạnh đó, nhiều em học sinh cũng phản ảnh về việc sĩ số quá đông, sân trường chật nên giờ tập thể dục cũng như giờ học rất khó để GV quan tâm hết tất cả các em học sinh...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.