TP.HCM muốn hợp tác với Bỉ, Hà Lan trên nhiều lĩnh vực

(PLO)- TP.HCM mong muốn chính phủ Bỉ và Hà Lan hỗ trợ vốn ODA cho những dự án về phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị, quản lý nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ rừng và quản lý tài nguyên.

Cụ thể, UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Ngoại giao để thực hiện đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Công văn 3663 cung cấp thông tin về tình hình và phương hướng hợp tác với Bỉ và Hà Lan.

TP.HCM mong muốn thúc đẩy hợp tác với Bỉ trên lĩnh vực cảng biển-hậu cần logistics. Ảnh minh họa: PLO

Theo đó, nhằm chuẩn bị nội dung làm việc cho cuộc tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao giữa Việt Nam và hai nước Bỉ, Hà Lan, UBND TP.HCM thông tin đến Bộ Ngoại giao như sau:

Trong thời gian qua, TP.HCM đã hợp tác với Hà Lan tại các dự án như chương trình hợp tác phát triển hướng về phía biển thích ứng với biến đổi khí hậu với TP Rotterdam. Dự án tăng cường năng lực cho Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố và dự án Trung tâm giao dịch hoa, cây cảnh và cá kiểng.

Ngoài ra, UBND TP nêu rõ phương hướng hợp tác trong thời gian tới với hai nước Bỉ và Hà Lan.

Với Bỉ, TP.HCM mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Bỉ trên các lĩnh vực như môi trường, nông nghiệp công nghệ cao, cảng biển-hậu cần logistics. Đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực mà Bỉ có thế mạnh và TP có nhu cầu như xây dựng đô thị thông minh, quản lý giao thông đô thị, hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa các trường đại học, viện nghiên cứu.

Với Hà Lan, TP.HCM mong muốn chính phủ Hà Lan tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hà Lan đến tìm hiểu thị trường, đẩy mạnh đầu tư và Việt Nam nói chung đến tìm hiểu thị trường, đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Đặc biệt là trong các lĩnh vực mà Hà Lan có thể mạnh và TP có nhu cầu như quản lý nước và ứng phó với biến đổi khí hậu, nuôi trồng và chế biến thủy sản, trồng trọt, cảng biển, đóng tàu, năng lượng sạch, công nghệ cao, y tế và giáo dục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.