Chủ tịch EVNNPT làm việc với truyền tải điện Bỉ

(PLO) – Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa phối hợp với Công ty Truyền tải điện Bỉ (EGI) tổ chức hội thảo cấp lãnh đạo về Dự thảo báo cáo cuối cùng thuộc đề án “Đánh giá thực trạng hệ thống truyền tải điện quốc gia và đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại”.

Hội thảo do ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT chủ trì. Tham gia hội thảo gồm toàn bộ các thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các ban chức năng: Kế hoạch, Kỹ thuật, Quan hệ Quốc tế. Về phía nhà thầu EGI có ông Didier Wiot - Phó Giám đốc kỹ thuật; ông Fabian Georges - Giám đốc dự án và các chuyên gia thực hiện dự án.

 EGI trình bày Báo cáo cuối cùng dự thảo của dự án với EVNNPT

Hội thảo được thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết giữa EVNNPT và nhà thầu EGI nhằm trình bày Báo cáo cuối cùng dự thảo của dự án để phía EVNNPTbình luận, đóng góp ý kiến. Báo cáo được thực hiện trên cơ sở bốn mảng hoạt động chính: (1) Hệ thống văn bản luật, dưới luật, các quy trình, quy phạm; (2) Công tác quản lý vận hành và lập kế hoạch, quy hoạch lưới truyền tải điện; (3) Đánh giá về tài sản và trình độ chuyên môn kỹ thuật; (4) Mô hình quản lý và kinh doanh.

Nhà thầu EGI đã nêu ra thực trạng hệ thống truyền tải điện Việt Nam, những khó khăn và thách thức mà EVNNPT gặp phải, cũng như đưa ra 33 đề xuất về giải pháp khắc phục và lộ trình thực hiện về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Lãnh đạo EVNNPT cho rằng Báo cáo cuối cùng dự thảo mà EGI đưa ra, về cơ bản, đã thực hiện theo đúng các nhiệm vụ ký kết trong hợp đồng. Tuy nhiên, EGI cần phân tích sâu và rõ hơn các vấn đề kỹ thuật về lưới truyền tải điện hiện tại; những hợp lý và chưa hợp lý, các phương án cải tiến, cơ chế giá thành, tỷ lệ tổn thất điện năng; các công nghệ và sản phẩm ứng dụng trên lưới, các hoạt động đào tạo cần triển khai… Trên cơ sở góp ý, bình luận của EVNNPT, nhà thầu EGI khẳng định sẽ bổ sung, hoàn thiện báo cáo chi tiết hơn và nộp Báo cáo cuối cùng của dự án cho EVNNPT vào cuối tháng 11-2017.

Đề án “Đánh giá thực trạng hệ thống truyền tải điện quốc gia và đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại” do EGI thực hiện và hợp đồng thực hiện đề án giữa EVNNPT và EGI có hiệu lực kể từ ngày 1-4, thời gian thực hiện hợp đồng là 8 tháng. Hiện nhà thầu EGI có nghĩa vụ nộp Báo cáo cuối cùng hoàn tất dự án cho EVNNPT vào cuối tháng 11-2017 này.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.