TP.HCM lần đầu tiên tổ chức ngày hội siêu khuyến mãi hàng hiệu

(PLO)- Sự kiện được định hướng sẽ trở thành thường niên để mỗi khi nhắc đến “mua sắm hàng hiệu” du khách nghĩ ngay đến TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-7, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức họp báo thông tin tình hình hoạt động ngành Công thương quý II và các hoạt động trọng tâm triển khai quý III.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết, nhằm tiếp tục hỗ trợ DN mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, đồng thời chuẩn bị cho sự phát triển tăng tốc trong năm 2024 và những năm tiếp theo, ngành công thương xác định năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm quý III.

Trong đó Sở Công Thương tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi tập trung Mùa mua sắm “Shopping Season”.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, cho biết trước khó khăn chung, năm nay Sở đề xuất UBND TP.HCM kéo dài thời gian khuyến mãi tập trung đợt một lên ba tháng (từ 15-6 đến 15-9) so với mọi năm.

Từ 15-7 đến 15-8, Sở Công Thương phối hợp Sở Du Lịch xây dựng những tour du lịch kết hợp mua sắm tại các trung tâm thương mại trên địa bàn TP với nhiều ưu đãi.

Theo ông Hiếu, trọng tâm của đợt một là sự kiện siêu khuyến mãi hàng hiệu, dự kiến diễn ra từ 25-8 đến 27-8.

Sự kiện có quy mô khoảng 70 gian hàng gồm các thương hiệu lớn, nổi tiếng trong và ngoài nước tham gia, với mức khuyến mãi sâu nhằm thu hút người dân cả nước cũng như du khách đến TP.HCM tham quan mua sắm.

Đồng thời, nhằm tạo điều kiện để DN giảm giá mạnh hơn cho người tiêu dùng, mặt bằng gian hàng sẽ được miễn phí.

"Đây là lần đầu tiên Sở triển khai và định hướng sự kiện này sẽ trở thành sự kiện thường niên để mỗi khi nhắc đến mua sắm hàng hiệu du khách nghĩ ngay đến TP.HCM" - ông Hiếu nói.

Sở Công Thương TP.HCM sẽ xây dựng ngày hội siêu khuyến mãi hàng hiệu thành sự kiện thường niên. ẢNH: TÚ UYÊN

Sở Công Thương TP.HCM sẽ xây dựng ngày hội siêu khuyến mãi hàng hiệu thành sự kiện thường niên. ẢNH: TÚ UYÊN

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết nhằm đáp ứng phân khúc khách hàng cao cấp, thời gian qua các hệ thống phân phối đã khuyến mãi hàng hiệu nhưng diễn ra đơn lẻ.

Qua sự kiện này, Sở tìm hiểu, từng bước xây dựng cách thức tổ chức mang tính đồng loạt với sự hưởng ứng của tất cả các đơn vị.

"Khó có chuyện DN nâng giá cao để khuyến mãi hay bán hàng hiệu kém chất lượng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lưu ý khi tổ chức để có thể xây dựng tốt thương hiệu TP.HCM thành trung tâm mua sắm của khu vực” - ông Phương nói.

6 tháng đầu năm, ngành công thương có các điểm sáng, đó là các chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp, bán lẻ dần được cải thiện, lũy kế tháng sau tăng cao hơn tháng trước.

Bốn ngành công nghiệp trọng điểm có sản lượng sáu tháng tăng 4,5% so cùng kỳ. Doanh thu bán lẻ đạt hơn 336.000 tỉ đồng, tăng 9,7% so cùng kỳ.

TP.HCM đang có 7.200 chương trình khuyến mãi trong đó 30% chương trình khuyến mãi hơn 50%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.